Xã hội

Sóc Trăng: Đã xác định người làm “lộ” danh sách 137 khách trở về từ Đà Nẵng

13/08/2020, 20:28

Cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đã xác định được danh tính người đăng tải danh sách 137 hành khách trở về từ Đà Nẵng.

img
Công an tỉnh Sóc Trăng làm việc với người làm "lộ" danh sách khách đi tham quan du lịch trở về từ Đà Nẵng. Ảnh: A.T

Ngày 13/8, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng đã xác định người đăng tải danh sách khách ở Sóc Trăng đi tham quan du lịch và trở về từ Đà Nẵng lên mạng xã hội Facebook là ông T.T.N. (32 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Sóc Trăng).

Trước đó, vào ngày 29/7, ông N. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đăng tải danh sách 137 người cư trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đi tham quan du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 17 - 26/7/2020.

Sau khi danh sách này được đăng tải đã có hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận bày tỏ sự hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên sau đó ông N. đã xóa bỏ nội dung bài viết trên.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông N. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời cam kết không tái phạm.

Hành vi ông N. đăng tải thông tin cá nhân của người khác lên Facebook mà không được sự đồng ý đã vi phạm vào điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định số 15 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, có mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N. theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.