Độc - Lạ

Sốc trước cảnh thủ đô của Bangladesh biến thành "dòng sông máu"

15/09/2016, 15:34
image

Đường phố thủ đô Bangladesh biến thành dòng sông máu sau lễ hiến tế động vật của người Hồi giáo, theo Daily Mail 15/9

article-urn-publicid-ap.org-9a8fd876721841908749fc

Lễ Eid al-Adha (hay lễ Tế sinh) của người Hồi giáo ở Bangladesh kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 13/9 diễn ra cùng với đợt mưa lớn đã biến nhiều tuyến đường ở thủ đô Dhaka thành sông máu. 

3859AECC00000578-3789124-image-a-74_1473865939355

Trước khi lễ hội này diễn ra, giới chức Dhaka đã chuẩn bị khoảng 1000 địa điểm hiến tế súc vật cho người dân, bao gồm 496 điểm ở phía bắc và 504 điểm ở phía nam thành phố.

article-urn-publicid-ap.org-9a8fd876721841908749fc

Song người dân thủ đô Dhaka chỉ trích rằng, các công ty thoát nước đã không làm sạch cống, còn giới chức thành phố đã không chuẩn bị tốt cho lễ hội này.

3859AEBE00000578-3789124-image-a-75_1473865948164

Giới chức thành phố Dhaka lại cho rằng do người dân thủ đô ý thức kém, hiến tế gia súc bừa bãi trước cửa nhà, không theo quy định nên mới gây ra hiện tượng trên.

3859AEC200000578-3789124-image-a-81_1473866034637

Cảnh tượng khiến cho những kẻ yếu bóng vía phải khiếp sợ.

3859AEB400000578-3789124-image-m-82_1473866038674

Lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo diễn ra trên toàn thế giới, nhằm tôn vinh việc Abraham vâng lời Thượng đế mà hiến tế con trai mình là Ishmael. Về sau, Thượng đế hiển linh và việc hiến tế con trai được thay bằng gia súc. Do đó, hoạt động của các tín đồ đạo Hồi trong ngày lễ này là cầu nguyện và hiến tế một động vật như bò, cừu non, dê hoặc lạc đà.

 Xem video thủ đô Dhaka của Bangladesh hóa sông máu đỏ vì lễ hiến tế:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.