Thế giới

Sốc với số bom đạn Mỹ vừa đưa tới Guam

27/10/2017, 08:12

Quân đội Mỹ đã vận chuyển tổng cộng hơn 800 ngàn đầu đạn gồm bom, tên lửa đến đảo Guam.

3_600589

Quân đội Mỹ đã vận chuyển tổng cộng hơn 800 ngàn đầu đạn đến đảo Guam.

Reuters đưa tin, trong vòng hơn 1 tháng qua, quân đội Mỹ đã vận chuyển tổng cộng hơn 800 ngàn đầu đạn gồm bom, tên lửa trị giá 95 triệu USD tới căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam.

"Lượng đạn dược mới chuyển tới Guam bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu ở mặt trận Thái Bình Dương và hoàn thành các mục tiêu của quốc gia. Chúng cũng giúp tăng cường hoạt động huấn luyện chiến đấu và kho dự trữ dành cho chiến tranh", thiếu tá Erik Schimid, chỉ huy đơn vị hậu cần kỹ thuật của Không đoàn số 36 đóng tại Guam nhấn mạnh.

Động thái trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từng tuyên bố rằng cuộc thử nghiệm tên lửa cuối cùng là “khúc dạo đầu” trước khi họ bắn tên lửa tới đảo Guam.

Đảo Guam là một vùng đất xa xôi thuộc lãnh thổ Mỹ, cách Hawaii 4.000 dặm về phía Tây, nằm trong khu vực Tây Thái Bình Dương, rộng 510km2. Đây là căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ, chứa số lượng lớn máy bay ném bom chiến lược và là nơi đồn trú của ít nhất 6.000 lính Mỹ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.