Khám phá

Sôi nổi Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt - Lào

17/05/2019, 21:20

Chiều 17/5, “Phiên chợ vùng cao” cùng các hoạt động trình diễn dệt thổ cẩm, thi đấu thể thao… diễn ra sôi nổi tại huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế).

img
Rộn ràng bước chân du khách đổ về tham gia “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, Tây nguyên năm 2019

Khu vực quảng trường ở huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) bên tuyến đường Hồ Chí Minh chiều 17/5 đã rộn ràng bước chân du khách đổ về đi “Phiên chợ vùng cao”, tham quan triển lãm tranh và cổ vũ vận động viên các đội thi đấu vòng loại môn đẩy gậy…

Đây là một những hoạt động diễn ra trước “giờ G” trong khuôn khổ “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, Tây nguyên năm 2019”, do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức, sẽ chính thức khai mạc vào lúc 20h tối nay (17/5) tại quảng trường huyện A Lưới.

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, Tây nguyên năm 2019, diễn ra từ ngày 17- 19/5, với sự tham gia của khoảng 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc đến từ các tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kom Tum, cùng sự góp mặt của 4 tỉnh đến từ đất nước bạn Lào.

img
Đông đảo người dân, du khách... đi "phiên chợ vùng cao" trong khuôn khổ Ngày hội

Ngày hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động như trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch của các địa phương; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc; trình diễn dệt vải (thổ cẩm); giao lưu, thi đấu thể thao (kéo co, bóng chuyền, bắn nỏ...); tổ chức đoàn farmtrip khảo sát khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại huyện A Lưới và kết nối với huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam…

Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào khu vực miền Trung - Tây nguyên năm 2019 với chủ đề Đoàn kết, hữu nghị và phát triển”, là hoạt động văn hóa, chính trị góp phần giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa các dân tộc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc. Tăng cường và nâng cao sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung - Tây nguyên.

img
Các vận động viên thi đấu vòng loại môn đẩy gậy
img
Tham quan Không gian trưng bày triển lãm ảnh của các địa phương
img
Du khách tham quan, mua sắm sản phẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số các tỉnh tại các gian hàng "Phiên chợ vùng cao"
img
Gian trưng bày các sản phẩm đặc trưng của đồng bào vùng cao huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế
img
Gian hàng các sản phẩm đặc trưng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô (Quảng Trị) đắt khách "ghé thăm"
img
Du khách tham quan khung dệt vải "khủng" của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô (Quảng Trị)
img
Một góc không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa đến từ Quảng Nam
img
Nghệ nhân Cơ Tu (Quảng Nam) trình diễn dệt thổ cẩm tại không gian Ngày hội
img
Bộ nồi đồng...
img
... Chiêng và các sản phẩm như rượu... của đồng bào dân tộc H'Rê (Quảng Ngãi)...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.