Thế giới

"Soi" siêu máy bay ném bom "khủng" nhất của Nga khiến Mỹ dè chừng

18/11/2017, 08:00

Vào đầu năm 2018, Nga sẽ lần đầu tiên cho cất cánh máy bay ném bom hiện đại nhất nước này Tu-160M2.

tu-1-1510881946921

Vào đầu năm 2018, Nga sẽ lần đầu tiên cho cất cánh máy bay ném bom Tu-160M2.

Theo RT, hôm 16/11, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin thông báo chiếc máy bay ném bom chiến lược hiện đại nhất của nước này Tu-160M2, sắp được cất cánh lần đầu tiên vào tháng 2 năm sau.

Cụ thể, những chú "Thiên nga trắng" biến thể thế hệ mới thuộc dòng máy bay Tu-160 danh tiếng của Liên Xô cũ sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2023 và tham gia các chiến dịch quân sự quan trọng. Hiện nay, quân đội nước này mới hoàn thành xong một chiếc để thử nghiệm vào năm 2018.

tu-8-1510882327307

Dù được coi là biến thể của Tu-160 huyền thoại từ thời Liên Xô nhưng Tu-160M2 đã được cải tiến toàn bộ.

Theo ông Rogozin, thực chất hãng chế tạo máy bay Kazan đã khôi phục hoạt động sản xuất, vốn bị mất trước đây.  

Tu-160M2, phiên bản mới của máy bay “Thiên nga trắng” Tu-160, được mệnh danh là có thông số kỹ thuật vượt trội hơn hẳn máy bay ném bom chiến thuật của không quân Mỹ B1-B Lancer.

Theo National Interest, Tu-160M2 có trọng tải tối đa là 303 tấn và tốc độ cao nhất ước đạt 2.531km/h, so với các chỉ số 238,5 tấn và 1543km/h của B1-B Lancer.

Nga không định biến Tu-160M2 thành máy bay tàng hình vượt trội, vì vậy “thiên nga trắng” được chế tạo để thực hiện các nhiệm vụ ném bom tầm xa với phạm vi 2.700 tới 5.000km.

Với tầm tấn công ấn tượng, Tu-160M2 vừa có thể tiêu diệt hiệu quả mục tiêu mà không cần áp sát hoặc đi vào khu vực gần mối đe dọa.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.