Sản phẩm mới

Soi sức mạnh trực thăng "Bell V-280 Valor" của quân đội Mỹ

28/06/2015, 05:15
image

V-280 Valor có tốc độ hành trình 520 km/h, phạm vi tác chiến từ 930-1.500 km và tầm hoạt động là 3.900 km.

a_SQLM
Hình ảnh đồ họa của Bell V-280 Valor.

 

 Nguồn video: Bell Helicopter.

Máy bay Bell V-280 Valor được thiết kế để phục vụ cho quân đội Mỹ trong tương lai với độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất, cùng khả năng  thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng.

Mạnh hơn, hiệu quả hơn, nhưng Bell V-280 lại không phức tạp như các máy bay cánh xoay thế hệ trước (như V-22 Osprey). Đó chính là những ưu điểm vượt trội khiến giới quân sự đánh giá V-280 Valor có thể thay thế toàn bộ phi đội trực thăng của Mỹ.

Theo như hãng Bell Helicopter cho biết: “V-280 Valor có tốc độ hành trình 520 km/h, phạm vi tác chiến từ 930-1.500 km và tầm hoạt động là 3.900 km. Thiết kế đặc biệt của máy bay là có đuôi hình chữ V, cánh rộng bằng vật liệu carbon và thân bằng vật liệu tổng hợp. Thân máy bay có 2 cánh cửa rộng 1,8 m hai bên tạo thuận lợi cho việc chở quân hoặc bốc dỡ hàng hóa”.

Trực thăng Bell V-280 Valor có khả năng cơ động cao, đạt tốc độ lên đến 520km/h, tiết kiệm nhiên liệu và có độ tin cậy cao, V-280 sẽ sử dụng hệ thống điều khiển điện tử 3 kênh kép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.