Quản lý

Sớm hoàn thiện cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

23/02/2017, 21:24

Tại buổi làm việc với Bắc Ninh, Bộ GTVT khẳng định sớm hoàn thiện tuyến cao tốc đi qua địa bàn.

bac-ninh3-2031

Đoàn công tác Bộ GTVT làm việc với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh

Chiều 23/2, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cùng đoàn công tác Bộ GTVT đã có buổi kiểm tra thực tế tại nhiều điểm, nút giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban ngành trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tốc độ tăng trưởng của Bắc Ninh luôn duy trì ở mức 2 con số và giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng tốp 10 toàn quốc, như bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu đứng thứ hai, thu hút FDI đứng thứ năm toàn quốc…

“Giao thông là nhân tố quyết định thu hút đầu tư, thúc đẩy Bắc Ninh phát triển kinh tế - xã hội nhiều năm qua”, ông Quỳnh nói.

Tại buổi làm việc, với chủ trương tiếp tục phát triển hạ tầng GTVT thúc đẩy phát triển KT-XH địa bàn “cửa ngõ” Thủ đô và vùng, đoàn công tác Bộ GTVT và lãnh đạo Bắc Ninh đã trao đổi các vấn đề như bổ sung vào dự án BOT QL18 Bắc Ninh - Uông Bí các hạng mục Cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đường QL18; Bổ sung 01 làn cầu vượt Đại Phúc và xây dựng hoàn chỉnh nút giao khác mức giữa QL18 với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; Xây dựng cao tốc Bắc Ninh – Hạ Long (QL18 mới), đầu tư đoạn từ QL1 (TP. Bắc Ninh) – (QL18 cũ) Quế Võ; hoàn chỉnh nút giao cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và QL38 (cầu vượt Bồ Sơn); triển khai xây dựng 02 cầu vượt dân sinh  tại KCN Quế Võ…

Về công tác ATGT trên địa bàn, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, Bắc Ninh là “cửa ngõ” Thủ đô, tập trung nhiều khu công nghiệp, nhà máy, nhưng cơ quan chức năng địa phương vẫn làm tốt công tác đảm bảo ATGT, kéo giảm TNGT. “Mong địa phương tiếp tục phát huy, kéo giảm TNGT bền vững”, ông Hùng nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đề nghị Bắc Ninh tiếp tục nạo vét 1 số đoạn trên luồng sông Cầu để luồng đạt chuẩn tắc, nghiên cứu mở trung tâm logistic, tiếp tục khai thác tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhìn nhận Bắc Ninh là địa phương có diện tích nhỏ nhất cả nước nhưng có tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng, trong đó, giao thông góp phần quan trọng tạo đà cho Bắc Ninh phát triển.

Bộ trưởng Nghĩa ghi nhận các đề nghị của Bắc Ninh và giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, rà soát, tìm phương án triển khai, giải quyết sớm nhất. Bộ trưởng đồng tình với việc triển khai sớm nút giao giữa cao tốc Hà Nội – Bắc Giang với QL38 và QL18. Sau đó, làm đường gom hai bên cao tốc để tách làn xe thô sơ và xe máy, đảm bảo tuyến đường đạt chuẩn cao tốc.

Bộ trưởng thống nhất với đề xuất làm hai cầu vượt trên QL18 qua địa bàn huyện Quế Võ để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua QL sang các khu công nghiệp.

Theo Bộ trưởng Nghĩa, Bắc Ninh đã làm tốt công tác đảm bảo ATGT, đặc biệt là rất có trách nhiệm trong công tác đảm bảo ATGT đường sắt. Địa phương đã chủ động bố trí kinh phí tổ chức trực gác, cảnh giới, đảm bảo ATGT 24/24h tại 11 điểm giao cắt đường sắt – đường bộ, đây có thể được coi là một mô hình điển hình trong thời điểm ATGT đường ngang qua đường sắt toàn quốc còn nhiều bất cập hiện nay”, Bộ trưởng nói.

Về phát triển đường thuỷ, Bộ trưởng cho biết, hiện Bộ đã dừng hết các dự án nạo vét, tận thu. “Chỉ những dự án đủ điều kiện cần thiết, địa phương có thể giám sát thì chúng ta mới làm”, Bộ trưởng lưu ý.

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.