Hạ tầng

Sớm khắc phục hư hỏng tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi

03/10/2019, 09:49

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi (Cà Mau) bị hư hỏng cần sớm được khắc phục để đảm bảo an toàn.

img
Vị trí hư hỏng khu vực gần dốc cầu Năm Căn, nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Năm Căn - Đất Mũi (tỉnh Cà Mau). Ảnh: Gia Minh

Tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Năm Căn - Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) được xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng năm 2016, phục vụ tốt nhu cầu đi lại cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện giao lưu hàng hóa, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, nhưng gần đây tuyến đường xuất hiện hư hỏng, nguy cơ mất ATGT.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, những ngày qua, trời mưa lớn kéo dài làm cho mặt đường tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi bị hư hỏng, xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà”, đặc biệt là đoạn từ cầu Năm Căn đến Rạch Gốc, làm cho người tham gia giao thông đi lại khó khăn, mất ATGT, đã có nhiều trường hợp bị té ngã trên đoạn đường này.

Anh Nguyễn Văn Cường (ngụ khóm 7, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau) bán trái cây gần khu vực gần dốc cầu Năm Căn chia sẻ, xe chạy ngang qua hay bị sụp xuống, ban đêm xe lớn chạy nhiều, do trời mưa, làm cho mặt đường nhanh chóng hư hỏng.

Chỉ tay về phía vũng nước gần dốc cầu Năm Căn, anh Cường nói: “Tại vị trí này đã có nhiều người té ngã rồi, nhất là người lớn tuổi và những người ở nơi khác đến đi lại vào ban đêm không quen đường. Thấy vậy, tôi mới lấy đồ cắm vào vũng nước để cảnh báo cho người đi đường biết mà tránh”.

Trước thực trạng trên, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Văn Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ IV.6 cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của địa phương về hiện trạng hư hỏng trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Năm Căn - Đất Mũi.

Theo ông Thanh, qua công tác kiểm tra cho thấy, hiện nay trên tuyến xuất hiện nhiều vị trí “ổ gà” sâu và đang phát triển rất nhanh tại các gói thầu số 5A, số 6 và số 7, đặc biệt đoạn tuyến từ Km 2386+878 - Km 2388+800 thuộc gói thầu số 5A, gây mất ATGT, nguy cơ ách tắc giao thông.

“Để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này được bảo đảm tuyệt đối an toàn và thông suốt, Cục Quản lý Đường bộ IV đề nghị nhà thầu khẩn trương kiểm tra trên toàn bộ các gói thầu, nhằm phát hiện kịp thời hư hỏng phát sinh trên tuyến, đồng thời khắc phục ngay hư hỏng tại các gói thầu nêu trên”, ông Thanh cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.