Hạ tầng

Sớm triển khai giai đoạn II luồng cho tàu lớn vào sông Hậu

23/02/2016, 19:53

Chậm nhất, 20/3 Ban QLDA Hàng hải báo cáo Bộ giai đoạn II dự án Luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu.

 

ảnh
Dự án luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu giúp tàu đến 20.000 tấn có thể ra vào sông Hâu

Chiều nay 23/2, tại cuộc họp về Dự án Luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật yêu cầu thi công dứt điểm các hạng mục còn lại để hoàn thành giai đoạn I dự án luồng sông Hậu đúng 30/4 như kế hoạch.

 Để hoàn thành toàn bộ giai đoạn I, chính thức khai thác luồng còn 1 số hạng mục nữa phải đẩy nhanh tiến độ, trong đó “nặng” nhất là gói thầu 11 khối lượng còn trên 3 triệu m3 nạo vét và còn vướng mặt bằng, gói 6B tiến độ rất chậm. Tại cuộc họp, đại diện tỉnh Trà Vinh cho biết sẽ sớm giải quyết dứt điểm mặt bằng, nếu cần thiết sẽ yêu cầu bảo vệ thi công. 

Thứ trưởng Nguyễn Nhật đồng thời yêu cầu Ban QLDA Hàng hải triển khai ngay công tác chuẩn bị khởi động giai đoạn II Dự án “20/3 Ban QLDA Hàng hải phải  báo cáo Bộ. Lãnh đạo Bộ sẽ báo cáo Ban cán sự để xin chủ trương, sau đó báo cáo Chính phủ, để Chính phủ xin ý kiến các Bộ, báo cáo với Quốc hội”, Thứ trưởng Nhật nói.

Giai đoạn 2 có tổng kinh phí hơn 2.200 tỷ đồng, đầu tư các hạng mục: Xây dựng kè bảo vệ bờ kênh Quan Chánh Bố, xây dựng đường dân sinh dài 5km dọc bờ Nam Kênh Tắt, Bến sà lan 500 tấn, xây dựng đê chắn sóng phía Nam dài 2,4 km để bảo vệ bến cảng của Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Theo Bộ GTVT, đây là luồng tàu duy nhất ở miền Tây Nam bộ có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 20.000 tấn, đáp ứng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu từ 22-30 triệu tấn/năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.