Xã hội

Sơn La: Giông lốc thổi bay hàng trăm nóc nhà, tàn phá hơn 100ha nông sản

12/04/2020, 14:21

Mưa lớn, kèm theo gió lốc kéo dài trong đêm làm tốc mái nhà; nhiều tài sản và diện tích hoa màu của người dân bị tàn phá.

img
Mưa lớn, gió lốc làm nhiều tài sản bị hư hỏng nặng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, rạng sáng ngày 12/4, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Đặc biệt, tại huyện Mộc Châu, các xã Chiềng Hắc, Đông Sang, Mường Sang, Chiềng Sơn, thuộc huyện Mộc Châu và xã Nậm Giôn, Chiềng Công, Chiềng Lao, Ngọc Chiến thuộc huyện Mường La trong mưa dông xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 12/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Đức Chính, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: Mưa lớn, kèm theo gió lốc làm nhiều ngôi nhà bị đổ và tốc mái; cây xanh bị đổ dọc hai bên quốc lộ, ảnh hưởng đến nhà dân và giao thông; nhiều diện tích ngô, lúa, chanh leo, rau màu bị tàn phá…, gây ra thiệt hại lớn.

Trong đêm xảy ra mưa lớn, gió lốc khiến nhiều gia đình phải bỏ lại tài sản, rời nhà tìm đến chỗ lánh nạn để đảm bảo an toàn.

Tới nay, thiệt hại do mưa gió lớn tại các địa phương của tỉnh Sơn La ước tính khoảng 12 tỉ đồng.

Cụ thể, huyện Mường La có 12 nhà bị đổ sập, tốc mái; huyện Mộc Châu có 245 nhà bị đổ và tốc mái; nhiều cây xanh bị đổ dọc hai bên quốc lộ.

Ngoài ra, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu có 1 người bị thương hiện đang đi chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu.

Về nông nghiệp, 100 ha cây hoa quả, 117,8 ha rau màu, 7,8 ha lúa bị tàn phá; khoảng 300 gia cầm các loại bị chết... 44.0200 m2 diện tích nhà lưới tại huyện Mộc Châu bị sập đổ, hư hỏng.

Theo ông Chính, con số về thiệt hại hiện đang được tiếp tục thống kê.

img
Gió lốc giật mạnh cuốn phăng nhiều mái tôn
img
Nhiều mái nhà hư hỏng, biến dạng
img
Nhiều khu vực bị ngập nước
img
Tài sản và nhiều nhà dân bị thiệt hại nghiêm trọng
img
Gió lốc làm nhiều mái nhà bị lật tung
img
Nhiều diện tích hoa màu bị dập nát
img
Đồ đạc trong nhà dân bị vỡ nát
img
Nhiều vật nuôi bị chết
img
Người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.