Xã hội

Sơn La thiệt hại gần 30 tỷ đồng do mưa lũ

07/08/2019, 12:42
image

Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn xuất hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La gây thiệt hại gần 30 tỷ đồng, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

img
Mưa lũ khiến tỉnh Sơn La thiệt hại gần 30 tỷ đồng.

Từ chiều ngày 1/8 đến ngày 5/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện mưa to và rất to, đặc biệt tại xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu lượng mưa đạt 366mm.

Mưa lớn khiến mực nước ở nhiều sông, suối, ao hồ dâng cao gây ra tình trạng ngập úng, lũ quét khiến 1 người bị tử vong, hàng trăm ngôi nhà, hoa màu ngập chìm trong nước, đường giao thông bị hư hỏng nặng. Ước tính tổng thiệt hại 28,035 tỷ đồng.

Cụ thể, nạn nhân tử vong do mưa lũ là anh Đoàn Văn Dũng (SN 1991) trú tại Tiểu khu 68, thị trấn Nông Trường Mộc Châu - Mộc Châu - Sơn La. Chiều 3/8, anh Dũng trên đường đi từ trung tâm xã Đông Sang đến bản Chắm Cháy không may bị tai nạn ngã xuống mương nước. Đến 16h chiều 4/8, lực lượng chức năng của huyện và xã Đông Sang mới tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí bị tai nạn khoảng 300m.

Clip mưa lũ gây thiệt hại lớn cho tỉnh Sơn La:

Mưa lũ làm 190 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 52 bị sạt lở (35 nhà phải di dời khẩn cấp), 17 nhà bị tốc mái nhà, 120 nhà bị ngập nước. Hơn 110 ha lúa, rau màu và 200 ha cây ăn quả tập trung, gãy đổ, ngập úng; hàng trăm con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Về giao thông, trên 8 tuyến quốc lộ và 16 tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La có khoảng 320 điểm sụt trượt ta luy dương, sa bồi, 106 vị trí tương đương khoảng 1,5km sạt lở ta luy âm. Nhiều công trình, cầu cống bị hư hỏng, lũ cuốn trôi, đặc biệt tại cầu tràn Km32+680 tỉnh lộ 109 từ Mường La đi Mù Cang Chải, Yên Bái đoạn qua xã Ngọc Chiến, huyện Mường La bị cuốn trôi đường dẫn tràn phía Ngọc Chiến, hiện nay ô tô vẫn chưa lưu thông qua được.

img
Nhiều tuyến đường ở Sơn La bị ngập sâu trong nước.

Bên cạnh đó, mưa lũ cũng làm các công trình thủy lợi và công trình nước sinh hoạt nhà văn hóa, trường học và công trình công cộng bị hư hại nghiêm trọng, nhiều đường điện, cột điện trung, hạ thế bị đổ gẫy hư hỏng.

Hiện tại mưa đã tạnh, các cơ quan chức năng đang huy động lực lượng giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, ngập lụt sửa sang lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh, sớm ổn định cuộc sống. đảm bảo an ninh trật tự, nước sinh hoạt cho vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tổ chức khắc phục các điểm giao thông bị sạt lở, không để ùn tắc kéo dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.