An ninh hình sự

Sơn La: Thiếu nữ 18 tuổi mất tích nhắn tin cầu cứu gia đình

05/10/2017, 06:38

Xuống Hà Nội làm thuê nhưng thiếu nữ bất ngờ nhắn tin cho bạn cầu cứu vì nghi bị lừa sang Trung Quốc

22195619_1940399889309920_4893716047824337837_n

Chân dung thiếu nữ 18 tuổi mất tích nghi bị lừa sang nước ngoài

Thông tin từ công an xã Chiềng Khoong (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), đơn vị đã nhận được đơn trình báo con gái bị mất tích từ gia đình bà Lò Thị Xim, đồng thời, báo cáo lên công an huyện để điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó, mạng xã hội facebook xôn xao khi xuất hiện hình ảnh một cô gái được cho là mất tích, kèm theo dòng tin nhắn báo bị bắt cóc sang nước ngoài. Cô gái này tên là Lường Thị Thùy Linh, 18 tuổi (quê ở xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Trao đổi với PV, bà Lò Thị Xim mẹ của Linh (SN 1999) cho biết, khoảng 22h30 ngày 2/10, một người bạn của con gái bà gọi điện báo tin Linh bị bắt cóc. “Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã liên hệ với con nhưng một số điện thoại khác lại nhắn với chúng tôi là mẹ ơi cứu con, con đang bị lừa lên xe sang nước ngoài rồi. Sau đó, gia đình nhắn thêm được 2-3 tin khác thì không nhắn được nữa", bà Xim thông tin thêm. 

Linh cảm có điều chẳng lành, bà lập tức lên công an xã Chiềng Khoong và Công an huyện Sông Mã (Sơn La) để trình báo sự việc. Đồng thời, bắt xe xuống Hà Nội, tới quán ăn (ở Thạch Thất, Hà Nội) để tìm con gái thì tại đây, bà nhận được tin con đã nghỉ việc trước đó 2,3 ngày.

Bà Xim kể, Linh là con gái út trong gia đình, vừa tốt nghiệp THPT và xuống Hà Nội làm thuê ở nhà hàng gà ri trên đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) từ khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.