Xã hội

Sóng biển đánh tràn mặt đường, người dân vẫn tản bộ xem bão

28/10/2020, 13:30
image

Nước biển dâng cao, sóng đánh tràn mặt đường Hoàng Sa (Sơn Trà, Đà Nẵng), nhưng nhiều người dân vẫn thản nhiên đứng xem bão.

img
Biển động mạnh, nước dâng cao tràn lấp qua bờ kè

Ghi nhận PV từ 11h trưa 28/10, dọc bờ biển Đà Nẵng gió giật mạnh, nước biển dâng cao, sóng đánh dữ dội. Càng về trưa, mưa càng lớn, kèm theo những trận cuồng phong, gió rít khi bão số 9 đang sát bờ.

Dọc bờ biển Nguyễn Tất Thành, Hoàng Sa, Phạm Văn Đồng, Trường Sa... nước biển dâng cao, sóng dữ đội, tràn qua bờ kè, ra vỉa hè và lòng đường. Đặc biệt, dọc đường Hoàng Sa (Sơn Trà) nước biển liên tục đánh dạt vào bờ, nhiều đoạn bờ kè bị hư hại, kéo theo rác thải, cây cối tràn lên mặt đường, ngập úng cục bộ, hạn chế lưu thông.

Dù thời tiết nguy hiểm, nhưng ghi nhận PV, khá đông người dân vẫn hiếu kỳ kéo ra khu vực bờ biển để quay phim, chụp hình, livestream...

Theo lãnh đạo UBND quận Sơn Trà, quận tổ chức lực lượng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành khuyến cáo của Đà Nẵng không ra khỏi nhà từ 20h ngày 27/8. Tuy nhiên, khi không có lực lượng tuần tra, một số người dân chủ quan, ra ngoài đường để "xem bão", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

img
Nhiều đoạn bờ kè bị hư hại
img
Nước tràn mặt đường gây ngập úng cục bộ
img
Biển động mạnh, nước dâng cao
img
Kéo theo rác thải tràn bờ
img
Đủ thứ rác thải, cây cối
img
Tràn lấp hết mặt đường Hoàng Sa
img
img
Biển động mạnh, thời tiết nguy hiểm, nhưng người dân vẫn vô tư ra chụp hình (ảnh chụp lúc 10h, sáng 28/10, tại bờ biển Hoàng Sa)
img
Sóng uy hiếp bờ biển, nhưng người dân vô tư "đứng nhìn, đón bão"
img
Thậm chí đứng ra cả bờ kè
img
Gió mạnh, nước biển dâng cao, động mạnh "bủa vây" Đà Nẵng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.