Hạ tầng

Sông Đào Hạ Lý thay đổi giờ mở luồng, tàu thuyền đi lại thế nào?

01/08/2020, 09:26

Trong tuần đầu tháng 8/2020, luồng tại đầu Ngã ba Niệm được mở vào các giờ trong buổi sáng, còn Ngã ba Xi Măng sẽ mở vào giờ ban đêm...

img
Một đoạn trên sông Đào Hạ Lý

Ngày 1/8, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc cho biết, luồng đường thủy qua 3km sông Đào Hạ Lý (Hải Phòng) được tổ chức điều tiết giao thông cho tàu thuyền lưu thông một chiều. Hàng ngày, căn cứ lịch điều tiết giao thông được Chi cục phê duyệt, hai trạm điều tiết giao thông tại thượng và hạ lưu sông tổ chức đóng, mở luồng theo giờ.

Theo đó, giờ mở luồng tại Ngã ba Niệm (giao với sông Lạch Tray) trong tuần đầu tháng 8/2020 lần lượt là: 6h30, 8h, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h; Còn giờ mở luồng tại Ngã ba Xi Măng (giao với sông Cấm) là: 19h, 19h30, 20h30, 21h, 22h, 22h30, 23h.

img
Giờ đóng, mở luồng hai đầu sông Đào Hạ Lý tháng 8/2020

Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc khuyến nghị các phương tiện thủy lưu thông theo chiều ngược, xuôi qua khu vực luồng 3km sông Đào Hạ Lý phải chấp hành nghiêm lịch điều tiết, quy chế giao thông, tuân thủ các báo hiệu chỉ giới hạn, vị trí của luồng tàu chạy, âm hiệu, báo hiệu thông báo, chỉ dẫn đường thủy và công trình.

Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện cần chủ động tìm hiểu điều kiện luồng, chú ý giảm tốc độ, kiểm tra tĩnh không cầu trước khi đưa phương tiện qua không thông thuyền khu vực cụm cầu Xe Hỏa - Tam Bạc, Thượng Lý. Nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của trạm thường trực điều tiết khống chế đảm bảo giao thông đường thủy tại thượng và hạ lưu sông Đào Hạ Lý để đảm bảo trật tự ATGT đường thủy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.