Xã hội

Sốt xuất huyết hoành hành ở TP Hồ Chí Minh

17/03/2015, 07:26

Dịch sốt xuất huyết (SXH) đang hoành hành tại TP HCM với gần 3 nghìn ca mắc trong hai tháng đầu năm

Dịch sốt xuất huyết (SXH) đang hoành hành tại TP HCM với gần 3 nghìn ca mắc trong hai tháng đầu năm, tăng gần 43% so với cùng kỳ năm ngoái và đã có hai ca tử vong. Hiện SXH vẫn tiếp tục gia tăng khi gần 80% phường/xã của thành phố đều ghi nhận dịch bệnh.

52
Bé Trí Đức và bố tại bệnh viện

Dễ nhầm với viêm họng

Ngày 14/3, PV Báo Giao thông có mặt tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 và ghi nhận tâm trạng lo lắng của nhiều bậc phụ huynh về bệnh tình của con mình. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, bà ngoại bé Dương Nguyễn Phương Vy, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ (quận 9) cho biết, Vy bị sốt đã năm ngày nay, nhiệt độ có khi lên 40 độ.

“Đi bác sỹ ở quận 9, họ nói cháu bị viêm họng, uống thuốc hai ngày sẽ hết. Ngày thứ ba, gia đình thấy cháu không giảm sốt nên mới đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Bác sỹ cho thuốc hạ sốt thì cháu ngưng sốt. Tối qua, cháu lại sốt đến 39 độ, phải đưa xuống phòng cấp cứu. Cháu đã được lấy máu đi thử ba lần rồi, bác sĩ nói 90% là SXH”, bà Dung kể

"Khi chăm sóc bệnh nhân SXH, cần cho uống thuốc hạ nhiệt, uống nhiều nước để tránh cô đặc máu, uống sữa, ăn thức ăn dễ tiêu, không uống, ăn các thức ăn có màu đỏ hoặc đen”.

Bác sỹ Đăng Nhật
khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2

Nằm trên giường bệnh, bé Dương Trí Đức, hai tuổi rưỡi, nhà ở quận Thủ Đức thoáng thấy bóng bác sỹ lại khóc thét lên. Anh Dương Trí Diệu, bố cháu bé lý giải, cháu bị lấy máu nhiều lần nên cứ thấy bác sỹ là sợ.

“Trí Đức bị sốt bốn ngày, có lúc nhiệt độ lên tới 39 độ. Đi khám ở Thủ Đức, bác sỹ bảo bị viêm họng, cho thuốc viêm họng hai ngày mà không khỏi. Sốt ruột, hôm qua gia đình đưa Đức lên đây khám, bác sỹ nói bạch cầu của Đức ít, trong cổ lại có mủ, nghi ngờ Đức bị SXH”.

Vừa bồng bé Khưu Nguyễn Bảo Hân (8 tuổi, nhà ở quận 12) vào phòng bệnh, anh Khưu Hoài Bảo, bố bé Hân than: “Cứ tưởng con viêm họng, nên đi khám có mang quần áo, đồ đạc gì đâu. Ai dè, khám xong bác sỹ yêu cầu nhập viện gấp”.

Anh Bảo kể, cháu Hân sốt bốn ngày qua, kèm theo đau bụng, biếng ăn. Ba ngày trước, gia đình đưa Hân đi khám bác sỹ ở quận 12, họ nói cháu bị viêm họng, nghi có SXH. “Bây giờ đưa cháu vào đây, bác sỹ kiểm tra nói ngay là cháu bị SXH rồi”, anh Bảo nói.

Theo TS, BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, SXH hay bị nhầm lẫn với một số bệnh lý khác, cụ thể như có thể nhầm với viêm họng vì cũng có các triệu chứng đau họng, ho, họng đỏ; dễ nhầm với cúm vì thấy nhức mỏi và đau cơ; hoặc nhầm với sốt phát ban vì nổi những nốt đỏ… Do đó, khi trẻ có dấu hiệu sốt, mệt mỏi, cần theo dõi sát sao diễn tiến bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang gia tăng hiện nay.

Không chủ quan

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 không chỉ có bệnh nhân ở TP HCM mà còn có cả các tỉnh lân cận. Chị Nguyễn Thị Thanh, có con nhỏ 6 tuổi đang điều trị ở đây cho hay, nhà chị ở xã Phước Thành, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. “Con bé sốt 3 hôm liền. Ở nhà, thấy con nóng sốt, tôi chỉ biết đi lòng vòng mua thuốc cho con uống chứ có khám bác sỹ chi đâu. Sau thấy con ói nhiều, chảy máu nướu răng, hoảng quá đưa con vào Bệnh viện, bác sỹ khẳng định cháu bị SXH”.

Chị Nguyễn Thị Kiều Thu, mẹ bé Nguyễn Anh Vũ (7 tuổi, học lớp 1 Trường Tiểu học Phú Hữu, quận 9) cũng lo lắng: “Cháu sốt từ ngày 8/3, có lúc sốt cao gần 40 độ và lúc nửa đêm còn nói mê sảng nữa. Cháu liên tục nôn ói, nhưng gia đình chủ quan vẫn để cháu ở nhà. Hôm qua, đưa cháu tới bệnh viện là bác sỹ yêu cầu nhập viện luôn”.

Bác sỹ Đăng Nhật, Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, SXH là bệnh nhiễm trùng cấp do virus Dengue gây ra qua trung gian muỗi vằn. Hiện nay, vẫn chưa có thuốc ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu, bệnh có thể gây tử vong. Do đó, khi con có biểu hiện sốt, lừ đừ, mệt, bứt rứt, quấy khóc bất thường, tay chân lạnh, rịn mồ hôi, đau bụng nhiều, ói nhiều… cần nghĩ đến SXH và đưa tới bệnh viện. Nếu trẻ chảy máu mũi, nướu răng, ói ra máu, tiểu ra máu… phải báo ngay cho bác sỹ và điều dưỡng tại phòng trực. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.