Thời sự Quốc tế

Spacenews: Vệ tinh mới nhất của Trung Quốc hỏng ngay sau khi phóng

30/08/2019, 07:25

Vệ tinh mới nhất của Trung Quốc bị hỏng ngay sau khi phóng.

img
Vệ tinh ChinaSat-18 trước khi phóng - ảnh tư liệu.

Ngày 29/8, truyền thông Nga dẫn thông tin từ trang Spacenews.com của Mỹ cho hay, vệ tinh viễn thông ChinaSat-18 của Trung Quốc bị hỏng ngay sau khi phóng lên quỹ đạo vào giữa tháng 8, các tấm pin mặt trời không mở được và nó không thể vận hành.

Vệ tinh ChinaSat-18 đã được phóng vào ngày 19 tháng 8 từ sân bay vũ trụ Sichan Cosmodrom bằng tên lửa đẩy Changzheng-3V.

ChinaSat-18 trở thành thiết bị đầu tiên được sản xuất trên cơ sở nền tảng hiện đại hóa DFH-4E.

Theo trang web của Mỹ, sau khi tách khỏi tên lửa, vệ tinh phải thực hiện điều động để chuyển sang quỹ đạo địa tĩnh hoạt động, tuy nhiên, điều này đã không xảy ra bởi vì các tấm pin mặt trời trên vệ tính đã không mở được.

Spacenews.com đưa tin rằng vệ tinh do China Satcom sở hữu đã được bảo hiểm với giá 250 triệu USD trong trường hợp mất. Đồng thời, các rủi ro được tái bảo hiểm trên thị trường quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.