Hồ sơ tài liệu

Su-30 Ấn Độ rơi tại khu vực Trung Quốc tuyên bố đòi chủ quyền

27/05/2017, 11:31

Khu vực chiếc máy bay Su-30 của Ấn Độ rơi nằm trong khu vực Trung Quốc có tuyên bố đòi chủ quyền.

sukhoi-su-mki_650x400_81495531314

Chiến cơ Su-30 MKI của Không quân Ấn Độ

Báo Tân Đường Nhân ngày 27/7 dẫn nguồn tin từ Ấn Độ đưa tin cho biết, lực lượng cứu hộ của nước này đã tìm thấy chiếc máy bay chiến đấu phản lực Su-30 mất tích trong khu rừng giáp biên giới với Trung Quốc.

Đáng chú ý, theo các báo Tân Đường Nhân, Bloomberg, khu vực chiếc máy bay Su-30 của Ấn Độ rơi nằm trong khu vực Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền.

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Ấn Độ - ông Sombit Ghosh cho hay, chiếc máy bay đã được tìm thấy trong khu rừng gần biên giới giáp Trung Quốc, nơi nằm cách căn cứ Tezpur ở bang Assam khoảng 60km.

Do thời tiết xấu và địa điểm nằm sâu trong khu rừng rậm nên lực lượng tìm kiếm vẫn chưa thể tiếp cận được. Không có dấu hiệu cho thấy phi công điều khiển chiếc Su-30 còn sống.

sukhoi-su-30-crash-wreckage-650_650x400_8149579388

Hiện trường chiếc Su-30 của Ấn Độ rơi (ảnh Tân Đường Nhân, Không quân Ấn Độ)

Trước đó, quân đội Ấn Độ thông báo rằng, chiếc Su-30 của họ mất tích vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23/5 sau gần 2 tiếng cất cánh từ căn cứ không quân Tezpur khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay thông thường.

Su-30 là máy bay chiến đấu hai động cơ của Nga, được đưa vào biên chế không quân Ấn Độ cuối thập niên 90.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.