Quân sự

Su-57 Nga có chế độ bay không người lái khiến quân đội Mỹ lo lắng

20/05/2020, 08:51

Mỹ lo ngại việc chiến cơ tàng hình Su-57 của Không quân Nga có chế độ bay không người lái.

img
Tổng thống Nga Putin và chiến cơ Su-57.

Truyền thông Nga cho hay, trang Popular Mechanics cho rằng, thông tin về viễn cảnh máy bay tiêm kích Su-57 của Nga có thể hoạt động ở chế độ bay không người lái đang gây nhiều lo ngại cho quân đội Hoa Kỳ.

Các tác giả bài báo trên Popular Mechanics đặt ra câu hỏi làm thế nào mà loại máy bay này có thể trở thành máy bay không người lái.

"Hoặc Su-57 được sử dụng cho các thử nghiệm không người lái là biến thể hai chỗ ngồi, hoặc là máy bay được điều khiển từ xa bằng phần mềm”, Popular Mechanics viết.

img
Chiến cơ Su-57.

Bài báo của Popular Mechanics lưu ý rằng ngành hàng không Nga tụt hậu so với các đối thủ nước ngoài trong việc phát triển máy bay không người lái, tuy nhiên, "Moscow đang nỗ lực hết sức mình để bắt kịp những gì họ đã bỏ lỡ".

Ở đây nói đến việc máy bay Su-57 đang thực thi nhiệm vụ kết hợp với máy bay không người lái S-70 bay kèm.

Trước đó, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quân sự thông báo Su-57 đã thực hiện chế độ bay không người lái trong quá trình thử nghiệm.

Phi công ngồi trong buồng lái, chỉ để giám sát việc máy bay thực hiện các chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.