Hồ sơ tài liệu

Sự cố G20: Mỹ gọi nhầm ông Tập Cận Bình

09/07/2017, 08:31

Ông Tập Cận Bình đã bị gọi nhầm là "Tổng thống Đài Loan" trong tài liệu ghi nhớ bằng tiếng Anh.

1

Bản tin của Sputnik phản ánh sự việc

Báo Sputnik phiên bản tiếng Anh ngày 9/7 đăng bản chụp một trang tài liệu của Nhà Trắng cho biết, các nhân viên công vụ của chính quyền Mỹ đã định danh nhầm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong biên bản ghi lại nội dung trao đổi giữa ông Trump và ông Tập ngay trước khi diễn ra hội đàm song phương được tổ chức bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Hamburg, Đức.

Theo tài liệu mà báo chí Nga có được, ông Tập Cận Bình đã bị gọi nhầm là "Tổng thống Đài Loan" trong tài liệu ghi nhớ bằng tiếng Anh.

DEO7E94XYAAnnZ2

Tài liệu của Nhà Trắng định danh nhầm ông Tập Cận Bình

Lý do của sự nhầm lẫn này có lẽ ảnh hưởng từ cấp độ thông thạo chuyên nghiệp của người làm công tác biên dịch văn bản của Nhà Trắng bởi đảo Đài Loan (Trung Quốc) có định danh là "Republic of China".

Trong văn bản tài liệu của nhà Trắng đã ghi nhầm là "President Xi of the Republic of China".

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.