Thời sự

Sự cố thủy điện Sông Bung 2: Dùng lưới tìm người mất tích

14/09/2016, 13:35
image

Đội thợ lặn từ Đà Nẵng lên tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sự cố thủy điện Sông Bung 2.

20160914082112-anh3

Hiện trường vỡ cống dẫn dòng thủy điện sông Bung 2 (ảnh: VNN)

Theo ông Hải, dự kiến đầu giờ chiều 14/9, đội thợ lặn cứu hộ cứu nạn từ Đà Nẵng sẽ có mặt tại hiện trường. Ngoài ra, Công ty Phát điện 2 cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Quân khu 5 cho đặc công nước tham gia tìm kiếm những người mất tích.

Trong khi đó, những người trực tiếp chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Trần Văn Mình, lái xe đưa đón lãnh đạo thủy điện sông Bung 2 cho biết, trong lúc các cán bộ thủy điện đang đo đạc lượng nước tại cống dẫn dòng thì bất ngờ có tiếng nổ lớn, dòng nước phun ra ào ạt.

“Thấy vậy tôi chỉ kịp đạp cửa bỏ chạy, bám lên các vách đá để trèo lên cao. Nhiều phương tiện phục vụ công trình bị nước cuốn trôi, nhiều người tháo chạy tán loạn. May mắn là lúc đó mưa lớn nên khá ít người làm việc dưới hạ lưu, giảm thiểu được thiệt hại về người” – anh Minh kể.

Video hiện trường sự cố thủy điện Sông Bung 2 (Nguồn Vietnamnet)

Trung tá Phạm Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Giang cho biết đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm dọc theo sông Bung (1 nhánh của sông Vu Gia, Quảng Nam).

“Hiện chúng tôi đã lên phương án dùng lưới quét, dò tìm dọc bờ sông, cử người trực dưới hạ lưu để kịp thời phát hiện các nạn nhân bị dòng nước cuốn đi” – Trung tá Hải cho hay.

Trước đó, trong cuộc họp báo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn chủ trì, số liệu ban đầu về sự cố được công bố. Hiện dòng nước đã cuốn trôi 3 nhà dân tại xã La Ê và 11 phương tiện thi công công trình.

su-co-thuy-dien-song-bung-2-tho-lan-tim-kiem-nguoi
Ông Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp báo tại UBND tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo lực lượng biên phòng tiếp tục huy động 40 cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Giang cùng với lực lượng công an, dân quân... trên địa bàn tiếp tục tìm kiếm.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện sông Bung 2 xảy ra vào khoảng 16h25 chiều 13/9. Được biết, hầm dẫn dòng có chiều dài 400m, rộng 12m và cao 14m. Sự cố xảy ra làm thiệt hại một số thiết bị thi công và mất tích 2 công nhân vận hành máy đào của nhà thầu HYCO4.

Hai nạn nhân mất tích gồm Nguyễn Minh Luân (24 tuổi, trú tại Ngọc Lập, Phú Thọ) và Đặng Văn Tuyền (38 tuổi, trú Cẩm Giàng, Hải Dương).

>>>>>> Xem thêm clip Mưa lớn chớm bão, đường phố Đà Nẵng thành sông:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.