An ninh hình sự

Sử dụng xe máy “ăn trộm” để đi… ăn trộm

25/02/2015, 10:33

Mua chiếc xe máy “ăn trộm” với giá 2 triệu đồng, đối tượng tiếp tục mang chiếc xe này để đi ăn trộm.

tang-vat
Chiếc xe tang vật hiện đang được công an quận Đống Đa tạm giữ

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, công an quận Đống Đa, vào ngày 7/1, tại số 41 ngõ 39 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa đã xảy ra một vụ mất cắp xe máy.

Cũng vào thời điểm trên, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Đống Đa cũng đã bắt quả tang 1 đối tượng sử dụng xe máy trên đi trộm cắp tại số nhà 41.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận chiếc xe máy là do anh ta mua lại của một người không quen biết cách đây 2 năm với giá 2 triệu đồng.

Chiếc xe máy Honda Dream BKS: 29M5_8016 được xác định là xe của ông Đỗ Đình Đài, ở tập thể Bộ Nông nghiệp phố 336, phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Tuy nhiên, qua xác minh ở phường Đồng Nhân thì hiện không có ai tên Đài, vì vậy Công an quận Đống Đa thông báo ai là chủ xe của chiếc xe máy Honda Dream BKS: 29M5_8016, số khung:86839, số máy:00085665 thì liên hệ đồng chí Nguyễn Duy Tuấn Minh, đội CSĐT Tội phạm về TTXH, Công an quận Đống Đa (382 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) để nhận lại tài sản.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo (ngày 25/2), nếu không có ai đến nhận chiếc xe máy nói trên, Công an quận Đống Đa sẽ xử lý theo pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.