Thời sự Quốc tế

Sử gia Đức: Đối thoại Merkel-Putin về Ukraine như một cuộc đấu tay đôi

31/07/2021, 08:27

Sử gia Ballman đã so sánh cuộc hội đàm giữa Merkel và Putin về Ukraine với một cuộc đấu tay đôi.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có nhiều cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Ukraine, các bên đã nói chuyện cực kỳ thẳng thắn và thậm chí còn chuyển sang giọng điệu cao hơn.

Tuyên bố tương ứng được nhà sử học Ralph Ballman đưa ra trong cuốn tiểu sử mới về chính trị gia người Đức có tựa đề “Angela Merkel. The Chancellor and Her Time ”, được xuất bản tại Đức.

Theo ông Ralph Ballman, trong năm 2014, bà Merkel đã nhiều lần gọi điện cho Tổng thống Nga Putin nhưng cơ quan báo chí chính thức của chính phủ Đức chỉ đưa ra tuyên bố về 27 cuộc hội thoại.

img

Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel.

Tuy nhiên, bà Merkel sẽ không đích thân đến Nga “do không có cơ hội thành công”.

Người viết tiểu sử của bà Merkel – ông Ralph Ballman cho biết, nguy cơ bà bị Tổng thổng Nga Putin làm bẽ mặt dường như quá cao.

“Các cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo trong năm 2014 thường mang tính chất của những cuộc đấu tay đôi” - Bollman viết trong tiểu sử của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Putin nói rất nhiều, đôi khi không dứt, chiếm hơn một nửa thời gian các cuộc nói chuyện”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.