Thế giới

Sự hoang tàn của các trung tâm thi đấu tại Bắc Kinh hậu Olympic

06/04/2014, 07:25

Một số góc ảnh thể hiện sự hoang tàn ảm đạm mấy năm gần đây của các cơ sở thi đấu thể thao phục vụ Olympic Bắc Kinh năm 2008

Phục vụ Thế vận hội Olympic 2008, Trung Quốc đã chi tổng mức đầu tư tính từ năm 2001 đến năm 2008 lên tới 295 tỷ NDT (tương đương 43,13 tỷ USD) – con số kỷ lục trong lịch sử. Trong tổng số tiền đó, 280 tỷ NDT (gần 41 tỷ USD) được chi cho các hạng mục thiết kế đô thị tổng thể, bao gồm cơ sở hạ tầng, các dự án về năng lượng và giao thông, cấp nước và xây dựng môi trường. Tuy nhiên, đến nay, các cơ sở thi đấu này đều chịu chung số phận ảm đạm.

Điển hình, sân vận động (SNĐ) quốc gia Tổ chim – nơi tổ chức Khai mạc, Bế mạc và nhiều môn thi trong Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 được xây dựng với tổng chi phí cao ngất 480 triệu USD và kinh phí duy tu đắt đỏ 11 triệu USD, nay chủ yếu phục vụ khách du lịch và tổ chức một vài sự kiện thể thao văn hóa.

Không được như SVĐ Tổ chim, một vài trung tâm khác được xây dựng phục vụ Olympic như Trung tâm chèo thuyền, bóng chày, bóng chuyền bãi biển… hiện nay đang bị bỏ hoang, có nơi bị phá bỏ hoàn toàn.

Hình ảnh công nhân Trung Quốc dỡ hàng từ xe tải bên ngoài Sân vận động quốc gia Tổ Chim – nơi tổ chức Khai mạc, Bế mạc và nhiều môn thi trong Thế Vận Hội 2008, được chụp ngày 23/3/2012.Ngoài ra, còn có rất nhiều trung tâm thi đấu khác được xây dựng phục vụ kỳ Thế vận hội này như Trung Tâm thi đấu dưới nước Water Cube. Tuy nhiên, một vài trong số trung tâm này như Trung tâm chèo thuyền, bóng chày,… hiện nay bị bỏ hoang hoặc hoàn toàn bị phá hủy.
Hình ảnh ảm đạm nhìn từ bên ngoài Sân vận động quốc gia Tổ Chim – nơi tổ chức Khai mạc, Bế mạc và nhiều môn thi trong Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, được chụp ngày 23/3/2012.
Tòa tháp quan sát trong khuôn viên trung tâm tổ chức thi chèo thuyền phục Olympic 2008 nằm ngoại ô Bắc Kinh lâu nay bị bỏ hoang, cũ kỹ. Ảnh được chụp ngày 27/3/2012.
Tòa tháp quan sát trong khuôn viên trung tâm tổ chức thi chèo thuyền phục Olympic 2008, đặt tại ngoại ô Bắc Kinh lâu nay bị bỏ hoang, ngày càng ọp ẹp. Ảnh được chụp ngày 27/3/2012.
Địa điểm được xây dựng riêng cho môn thi đua xuồng kayaking trong Olympic 2008 nay trở nên hoang tàn
Địa điểm được xây dựng riêng cho môn thi đua xuồng kayaking trong Olympic 2008 ngày càng hoang tàn đìu hiu
Một góc khác tại trung tâm tổ chức thi chèo thuyền phục Olympic 2008 hiện nay.
Một góc khác lột tả nên khung cảnh vắng vẻ hiện nay tại trung tâm tổ chức thi chèo thuyền phục Olympic 2008.
Khu vực tổ chức thi đấu bóng chày phục vụ Olympic 2008 nay bị bỏ hoang ngay giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Ảnh được chụp ngày 30/3/2012
Khu vực tổ chức thi đấu bóng chày phục vụ Olympic 2008 ngay giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh nay bị bỏ hoang. Ảnh được chụp ngày 30/3/2012
Một góc điêu tàn khác tại trung tâm tổ chức thi đấu bóng chày phục vụ Thế Vận Hội 2008
Một góc điêu tàn khác tại trung tâm tổ chức thi đấu bóng chày phục vụ Thế Vận Hội 2008
Ảnh chụp hàng rào an ninh bao quanh trung tâm thi đấu bóng chuyền bãi biển tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh phục vụ Olympic 2008 ngày 2/4/2012
Ảnh chụp hàng rào an ninh bao quanh trung tâm thi đấu bóng chuyền bãi biển tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh phục vụ Olympic 2008 ngày 2/4/2012
Trung tâm thể thao dưới nước Water Cube nơi tổ chức một số môn thi đấu dưới nước trong Olympic Bắc Kinh 2008 được xây dựng cầu kỳ hoành tráng, nay bị bỏ không
Trung tâm thể thao dưới nước Water Cube nơi tổ chức một số môn thi đấu dưới nước trong Olympic Bắc Kinh 2008 được xây dựng cầu kỳ hoành tráng, nay bị bỏ không
Lèo tèo một vài du khách chụp ảnh cạnh sân vận động Tổ Chim
Lèo tèo một vài du khách chụp ảnh cạnh sân vận động Tổ Chim
Những tấm biển quảng cáo rách nát, không được chăm chút thay mới bên ngoài khu vực tổ chức thi đấu bóng chuyền bãi biển
Những tấm biển quảng cáo rách nát, không được chăm chút thay mới bên ngoài khu vực tổ chức thi đấu bóng chuyền bãi biển kể từ sau Olympic 2008
Xe chở vài học sinh tham quan trung tâm thi đấu đua xe đạp từng một thời tấp nập lúc diễn ra Olympic Bắc Kinh 2008
Xe chở vài học sinh tham quan trung tâm tổ chức đua xe đạp từng một thời tấp nập lúc diễn ra Olympic Bắc Kinh 2008

 Trang Trần (Theo Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.