Quân sự

Sứ mệnh quan trọng nhất của F-35 là “hack” hệ thống phòng không Nga

17/07/2021, 15:53

"Sứ mệnh quan trọng nhất" của tiêm kích F-35 ở Nga đã được tạp chí 19FortyFive nêu ra.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ có thể được sử dụng để "hack" hệ thống phòng không của Nga, theo công bố của 19FortyFive.

Tác giả của bài báo trên tạp chí này, ông Eli Furman, tin rằng máy bay quân sự F-35 là một nền tảng đa năng, do đó nó có khả năng thực hiện một số nhiệm vụ khác nhau.

Hơn nữa, chống lại các hệ thống phòng không của Nga chính là "nhiệm vụ quan trọng nhất" của F-35.

Các đối thủ cạnh tranh chính của người Mỹ hiện nay là Trung Quốc và Liên bang Nga.

img

Chiến cơ tàng hình F-35.

Cả hai quốc gia đều đang cải thiện một cách có hệ thống các chiến lược ngăn chặn đối phương thông qua việc tạo ra các khu vực hạn chế và cơ động (A2 / AD), được hỗ trợ bởi các hệ thống phòng không mạnh mẽ.

"Những phát triển này có thể đe dọa cả thiết bị quân sự của Mỹ và các cảng và căn cứ không quân nằm trong khu vực hoạt động," ấn phẩm 19FortyFive cho biết.

Hệ thống phòng không của Nga là hệ thống tiên tiến nhất trong số các đối thủ của họ.

img

Máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 của Không quân Mỹ.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ có thể cố gắng "hack" chúng, vì chúng có khả năng tàng hình, ông Furman nói.

Ngoài ra, các phi công F-35 thường sử dụng các mô phỏng máy tính tinh vi để "hiểu rõ hơn về cách đánh bại các hệ thống phòng không của Nga."

Về chủ đề này, báo chí Nga nêu câu hỏi rằng không biết chính xác người Mỹ định chống lại những chiếc A2 / D2 hiện đại nhất bằng cách nào với sự trợ giúp của F-35, bởi loại máy bay này đôi khi việc cất cánh còn gặp phải khó khăn.

Tuy nhiên, ông Furman không mất niềm tin vào quân đội Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.