Xã hội

Sự thật nữ sinh 18 tuổi "mất tích" ở Điện Biên

06/03/2019, 13:45

Nữ sinh 18 tuổi không "mất tích" như tin báo mà do cô gái đã tự ý bỏ nhà từ Điện Biên xuống Hà Nội.

img
Hình ảnh chứng minh dân nhân được gia đình đăng tải để tìm cô gái

Ngày 5/3, một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Đào Thu Trang đăng tải thông tin tìm cháu gái (18 tuổi) ở Điện Biên mất tích gần 1 ngày.

Theo tài khoản Đào Thu Trang, vào khoảng 13h30 ngày 5/3, em Đoàn Thị Phương A. (SN 2001, trú tại tổ 23, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ) nói đi đến trường học nhưng lại đến hiệu cắt tóc bán lấy tiền rồi mất tích.

Anh Đoàn Văn Huấn (SN 1979, HKTT tại Tổ 23, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), là bố của cháu Đoàn Thị Phương A. cũng xác nhận, việc cháu Phương A. "mất tích" khiến gia đình rất lo sau khi ở Điện Biên xảy ra vụ việc nữ sinh bị hiếp, giết khi đi giao gà. Do đó, gia đình anh đã trình báo công an vụ việc của con gái mình.

Tuy nhiên, chiều 6/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Huấn cho biết: "Cháu Phương A. đã tự ý bắt xe khách xuống nhà bà ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chơi mà không báo cho gia đình. Hiện, gia đình đã biết tin về con gái nên không lo sợ nữa".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.