Điều tra

Sự thật thông tin thanh niên đâm cụ bà ở Quảng Nam do bị chửi "con hoang"

07/02/2020, 15:27

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự đối với nam thanh niên lẻn vào nhà, dùng dao đâm cụ bà hơn chục nhát dao.

img
Nghi phạm Lê Văn Hiền tại cơ quan công an

Chiều nay (7/2), Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra lệnh tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Lê Văn Hiền (SN 1996, thôn Xuân Hòa, Phước Ninh, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) để điều tra hành vi "Giết người".

Hiền là nghi phạm đâm cụ bà Nguyễn Thị Luận (SN 1951, thôn Xuân Hòa, Phước Ninh) hơn chục nhát dao vào đêm 4/2. Hiện, cơ quan công an đang đưa nạn nhân đi giám định thương tích.

Trước đó, khoảng 21h ngày 4/2, bà Nguyễn Thị Luận chuẩn bị đi ngủ thì bị một nam thanh niên dùng dao Thái đâm liên tục hơn chục nhát vào người.

Sau một lúc giằng co, bà Luận hất được con dao ra khỏi tay nam thanh niên. Bị rơi mất dao, nam thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường. Bà Luận cũng gục xuống đất ngay sau đó do mất máu nhiều, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi công an vào cuộc điều tra, đến 1h sáng ngày 5/2 đối tượng Lê Văn Hiền đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Hiền khai do bị bà Luận chửi là con hoang nên bực tức, dẫn đến sự việc trên.

Trao đổi với Báo Giao thông, anh Phạm Văn Đông (con trai bà Luận) cho biết, hiện bà Luận vẫn tỉnh táo, đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Theo anh Đông, nhiều năm nay mẹ anh thường xuyên đi Tam Kỳ (Quảng Nam), Đà Nẵng để chăm cháu nội, cháu ngoại, rất ít khi ở nhà. Mỗi tháng bà về nhà được 1 - 2 hôm. Còn Lê Văn Hiền thì làm việc ở TP.HCM, cả năm mới về quê một lần nên không thể có chuyện mẹ anh tiếp xúc với Hiền và chửi Hiền là "con hoang" như thông tin trên mạng xã hội.

"Lúc mẹ tôi đi ngủ nghe tiếng sột soạt phía cửa, tưởng mèo nên đi tới xem thì bị đối tượng đâm. Nếu do mâu thuẫn và chuẩn bị sẵn thì sao không đâm trước mà phải đột nhập vào nhà tôi, đợi đến khi bị phát hiện mới ra tay đâm mẹ tôi", anh Đông đặt nghi vấn.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh với nghi phạm để là rõ hành vi của đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.