SEA Games 30

Sự thật việc nữ cầu thủ mang thai 3 tháng vẫn đá SEA Games

08/09/2017, 05:38
image

Bác sĩ Phạm Thị Thủy của tuyển nữ Việt Nam đã lên tiếng về thông tin cầu thủ mang thai vẫn đá SEA Games.

nu-cau-thu

Sự thật việc nữ cầu thủ mang thai 3 tháng vẫn đá SEA Games

Trong buổi giao lưu với VNExpress sáng 7/9, HLV Mai Đức Chung tiết lộ một cầu thủ nữ Việt Nam đang mang thai mấy tháng khi dự SEA Games 2017 tại Malaysia. Thông tin này khiến nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của đội ngũ y tế phụ trách đội bóng nữ.

Tuy nhiên bác sĩ Phạm Thị Thủy của tuyển nữ Việt Nam đã lên tiếng đính chính trên báo Người lao động.

"Tôi xin nói lại cho rõ là trước khi sang Malaysia tham dự SEA Games, có 3 nữ tuyển thủ vừa lập gia đình.

Trong lần kiểm tra y tế ở Nhật Bản, chưa ai trong số 3 người phát hiện có thai. Sau khi trở về Việt Nam 2 ngày, chúng tôi tiếp tục kiểm tra sức khỏe bình thường rồi các em về nhà chia tay gia đình bay sang Malaysia thi đấu.

Tôi đã trao đổi, cầu thủ nữ này mới có bầu 3-4 tuần thôi. Không phải có thai được 3-4 tháng như HLV Mai Đức Chung lầm lẫn”, bác sĩ Thủy trả lời cho rằng việc nữ tuyển thủ phát hiện mang thai sau SEA Games là bình thường.

Bác sĩ Thủy cũng khẳng định việc kiểm tra sức khỏe trước SEA Games rất kỹ lưỡng, nếu có dấu hiệu mang thai thì không bao giờ cho các nữ cầu thủ thi đấu.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.