World Cup 2022

Sự thay đổi quý như vàng nhưng hiếm ai thấy ở đội tuyển Việt Nam

16/11/2021, 15:14

Ông Nguyễn Hoài Nam, người sáng lập VietGoal - Trung tâm Bóng đá Trẻ em đã chỉ ra một điểm thay đổi cực đáng giá ở đội tuyển Việt Nam.

Tối 16/11, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu gặp Ả Rập Xê Út tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

img

Đội tuyển Việt Nam dù thua liên tiếp nhưng càng chơi càng tự tin

Đây là trận đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về nên thầy trò HLV Park Hang-seo rất muốn có điểm để lấy lại tình thần.

Trong khi đó, có dự đoán cho rằng, đoàn quân áo nhiều khả năng phải nhận thêm những trận thua, thậm chí thua cả 5 trận ở giải đoạn lượt về.

Trao đổi về hi vọng giành điểm số của đội tuyển Việt Nam ở các trận đấu còn lại của vòng loại cuối World Cup 2022, chuyên gia Nguyễn Hoài Nam, người sáng lập VietGoal - Trung tâm Bóng đá Trẻ em đưa ra góc nhìn rất lạc quan.

“5 trận thua liền là 5 bài học quý giá cho các cầu thủ Việt Nam. Nhưng có một sự thay đổi rất đáng giá mà tôi cho rằng ít người nhận ra.

Ở bốn trận đầu, các cầu thủ của chúng ta phạm lỗi nhiều, thậm chí là có những tình huống chơi xấu khó chấp nhận.

Tuy nhiên, tới trận Nhật Bản mọi thứ đã khác. Cầu thủ Việt Nam chơi bóng tự tin, dù đối phương đẳng cấp hàng đầu châu lục”, ông Nam nêu vấn đề.

Cũng theo ông Nam, việc thay đổi nói trên không phải ngẫu nhiên mà nó là cả quá trình.

“Thông thường, người ta chỉ dùng tới vũ lực khi không thể đưa ra cách giải quyết nào tốt hơn.

Với các cầu thủ trên sân, khi cảm thấy thua kém về mọi mặt, không thể đua tranh với đối phương sẽ dẫn tới tâm lý ức chế, dễ đá bậy.

Tuyển Việt Nam từng rơi vào hoàn cảnh như vậy mà rõ nhất là ở trận gặp Oman ở lượt trận thứ 4.

Việc đội tuyển Việt Nam thay đổi cho thấy các cầu thủ đã trưởng thành hơn nhiều và tự tin vào khả năng của mình.

Tôi tin rằng chơi được với Nhật Bản như vậy thì không có lý do gì chúng ta phải ngại các đối thủ còn lại.

Ai bi quan chứ tôi rất lạc quan Việt Nam sẽ có điểm, thậm chí có chiến thắng ở giai đoạn lượt về”.

Theo lịch, trận đấu giữa thầy trò ông Park và Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 19h tối nay (16/11).

Ở buổi họp báo diễn ra ngày 15/11, nhà cầm quân Hàn Quốc phân tích, nhược điểm của Ả Rập Xê Út là hai cánh của họ dâng rất cao khi tấn công. Điều đó nghĩa là khoảng trống phía sau của họ rất lớn để tận dụng.

“Khi Ả Rập Xê Út để mất bóng, họ tạo áp lực ngay, huy động rất nhiều người để cướp lại bóng ngay tại chỗ.

Nếu chúng ta thoát được thì ta sẽ có không gian và sẽ tấn công được đối thủ”, ông Park phân tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.