Thời sự

Sư thầy hướng dẫn người dân thả cá ông Công ông Táo đúng cách

08/02/2018, 14:52

Sư thầy Thích Tịnh Giác năm nào cũng giúp người dân thả cá chép đúng ý nghĩa mà vẫn bảo vệ môi trường.

IMG_0259

"Nhiều người nói tôi lo chuyện bao đồng!" - Sư thầy Thích Tịnh Giác hóm hỉnh vừa chia sẻ vừa không quên "nhiệm vụ" của mình.

Cứ tới đúng ngày 23 tháng Chạp hàng năm, sư thầy Thích Tịnh Giác chùa Phúc Sơn (Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) luôn có mặt tại khu vực Hồ Tây, Hà Nội từ sáng sớm để giúp người dân thả cá chép cúng Táo quân, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở mọi người có ý thức không vứt túi nilon và đổ tro hương xuống hồ nhằm giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường.

Nhiều bạn trẻ sinh viên đã tới phối hợp cùng sư thầy Thích Tịnh Giác giúp mọi người thả cá chép và thu gom các loại rác thải.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại được:

IMG_0277

Thầy Giác hướng dẫn người dân hóa tro vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa mang đúng ý nghĩa tâm linh.

 

IMG_0338

Nhiều người vứt túi nilon xuống hồ nhưng đều được thầy nhẹ nhàng nhắc nhở và hướng dẫn vứt đúng chỗ.

 

IMG_0330

Theo thầy Giác, chỉ cần một nắm tro nhỏ thả xuống hồ cũng mang đầy đủ ý nghĩa may mắn.

 

IMG_0261

Nhiều người dân thay vì dùng túi nilon đã mang chậu ra để trút cá xuống hồ.

 

IMG_0324

 

 

IMG_0328

Nhiều người cũng có ý thức chỉ trút cá xuống và mang túi nilon về.

 

IMG_0326

Các bạn trẻ tình nguyện viên làm nhiệm vụ thu gom túi nilon và các loại phế thải khác sau khi người dân thả cá chép xuống hồ.

 

IMG_0266

Những tấm bảng tuyên truyền, nhắc nhở mọi người có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường hơn

khi thả cá chép cúng Táo quân.

 

IMG_0270

 

 

IMG_0265

Một bé gái nhỏ tuổi cũng hăng hái tham gia.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.