Hạ tầng

Sửa xong dầm cầu Hóa An cũ hỏng do sà lan đâm

03/06/2014, 06:49

Sau gần một tháng xảy ra sự cố sà lan va vào cầu Hóa An cũ làm một dầm cầu bị hỏng nặng. Đến nay việc sửa chữa gia cố dầm cầu này đã được hoàn thành.

Ông Trần Văn Nguyên cho biết sau gần 1 tháng sửa chữa (nhịp số 10) dầm cầu Hóa An cũ đến nay công tác khắc phục đã hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Mặc dù đã sửa chữa xong vị trí dầm cầu hư hỏng, cầu Hóa An cũ sẽ tiếp tục được đóng để tiếp tục tiến hành nâng cấp, gia cố tải trọng cầu Hóa An cũ đạt tiêu chuẩn HL93 và để phục vụ việc đẩy nhanh tiến độ thi công nhánh cầu Hóa An mới.

Dầm cầu hư hỏng bị sà lan va vào gây hư hỏng đã được sửa chữa xong.
Cầu Hóa An cũ tiếp tục bị đóng để tiến hành nâng cấp.

Được biết kinh phí sửa chữa được chủ đầu tư là Tổng công ty Sonadezi ứng ra sửa chữa. Sau khi có kết quả xét xử của TAND tỉnh Đồng Nai về việc sà lan đâm vào dầm cầu gây hư hỏng chủ đầu tư sẽ yêu cầu chủ sà lan và người có nghĩa vụ liên quan bồi hoàn phần kinh phí sửa chữa này.

Trước đó sau sự cố cầu sà lan đâm vào nhịp số 10 (tối 30/4) Sở GTVT Đồng Nai đã cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu cũ và đã có biện pháp phân luồng giao thông qua nhánh cầu Hóa An mới.

Như vậy với việc cầu Hóa An cũ tiếp tục bị đóng các phương tiện qua cầu Hóa An cũ sẽ tiếp tục đi qua cầu nhánh Hóa An mới theo hướng dẫn phân luồng của Sở GTVT tỉnh Đồng Nai.

Nhánh cầu Hóa An mới chỉ cho phép xe 2 bánh, xe thô sơ, xe buýt lưu thông qua trong thời gian đóng cầu cũ.
Nhánh cầu Hóa An mới chỉ cho phép xe 2 bánh, xe thô sơ, xe buýt lưu thông qua trong thời gian đóng cầu cũ.

Cụ thể như: giờ cao điểm (từ 6-8 giờ và từ 16 - 18 giờ): Cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu nhánh, trừ xe 2 bánh, 3 bánh, xe thô sơ được phép lưu thông qua cầu. Ngoài giờ cao điểm (từ 6 -8 giờ và từ 16 - 18 giờ): Chỉ cho phép xe 2 bánh, 3 bánh, xe thô sơ, ô tô dưới 30 chỗ ngồi, xe buýt.

Đối với các phương tiện bị cấm lưu thông qua cầu Hóa An, sẽ được điều tiết phân luồng lưu thông qua cầu Bửu Hòa theo lộ trình: Hướng từ TPHCM - Biên Hòa (trên QL1K): Các phương tiện lưu thông đến ngã 4 cầu Hang rẽ phải vào đường Nguyễn Tri Phương-Bùi Hữu Nghĩa-rẽ trái vào cầu Bửu Hòa-đường Đặng Văn Trơn - đường Hà Huy Giáp - đường Phan Trung (hoặc Dương Tử Giang) - đường Nguyễn Ái Quốc (hoặc Đồng Khởi ra QL1A nếu muốn).

Hướng từ Biên Hòa - TPHCM (trên QL1K): đến ngã 4 Bửu Long rẽ trái, đi trên đường Cách Mạng Tháng Tám - đường Nguyễn Thành Phương rẽ phải vào cầu Hiệp Hòa - đường Đặng Văn Trơn - cầu Bửu Hòa - đường Bùi Hữu Nghĩa - QL1K (hoặc rẽ trái ra Xa lộ Hà Nôi).

Vĩnh Phú

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.