Thời sự

Sức khỏe nạn nhân vụ cháy nhà máy Thép Hòa Phát giờ ra sao?

09/05/2018, 07:21

Vụ cháy tại nhà máy Thép Hòa Phát khiến 3 công nhân tử vong, người còn lại hiện bị bỏng 41% cơ thể.

nhà máy thép

Nhà máy Thép Hòa Phát, nơi xảy ra vụ cháy nổ khiến ba người tử vong, một người bị thương nặng

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, nạn nhân duy nhất còn sống sót là anh Vũ Văn Tuyền (SN 1986, ở xã Hiến Thành, Kinh Môn).

Anh Tuyền hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng quốc gia với vết bỏng chiếm 41% diện tích cơ thể, trong đó có 30% bỏng sâu. Từ lúc nhập viện tới nay, anh Tuyền vẫn tỉnh táo.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh Tuyền phải điều trị kéo dài hơn 1 tháng mới có thể hồi phục. Tuy nhiên, vết thương sẽ để lại nhiều di chứng và rất khó phục hồi khả năng lao động.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 7/5 xảy ra sự cố cháy các vỏ bao chứa nguyên vật liệu trong lò thổi số 2 nhà máy luyện thép thuộc Công ty CP Thép Hòa Phát ở xã Hiệp Sơn làm 4 công nhân bị bỏng nặng. 3 trong 4 nạn nhân đã tử vong tối cùng ngày.

Các nạn nhân tử vong gồm: Bùi Văn Tung (sinh năm 1985 ở xã Thăng Long, Kinh Môn), Hứa Văn Tâm (sinh năm 1966, ở xã Kim Lương, Kim Thành) và Nguyễn Văn Tưởng (sinh năm 1969, ở Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh).

Các nạn nhân khi đưa vào viện đều trong tình trạng bỏng hô hấp nặng, bỏng 100% diện tích cơ thể, không thể cứu chữa. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.