Thông tin doanh nghiệp

Sức mạnh đoàn kết phát huy hiệu quả

22/04/2015, 23:01

Ngày 20/4, Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ

161
Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng  nhiệm kỳ 2015- 2020 

Ngày 20/4, Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (TTTH ĐSĐN) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020. Trong đó, mục tiêu trọng tâm được hướng tới là chất lượng duy tu thông tin tín hiệu hàng năm phải đạt từ 98,5% trở lên.

Về dự và chỉ đạo đại hội, ông Lương Văn Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng công ty ĐSVN nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh truyền thống của Đảng bộ TTTH ĐSĐN những nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ này, Công ty tập trung nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng sản xuất hàng năm, đảm bảo an toàn chạy tàu tuyệt đối.

Theo ông Nguyễn Văn Ngồ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV TTTH ĐSĐN, trong bối cảnh toàn ngành Đường sắt đang nỗ lực khắc phục khó khăn và đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu của ngành, cổ phần hóa để đa dạng chủ sở hữu và nguồn vốn cùng các giải pháp thực hiện quyết liệt, Đảng bộ Công ty quán triệt và xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Tập trung thực hiện các mục tiêu phấn đấu hàng năm hoàn thành kế hoạch sửa chữa thường xuyên đạt 100% về sản lượng và giá trị sản lượng, đạt mức doanh thu trên 10%. Chất lượng sản phẩm TTTH ĐS miền Trung từ 98,5% trở lên. Trong đó, chất lượng duy tu đạt 98,5% trở lên; hiệu suất khai thác thiết bị đạt trên 99%; độ ổn định của thiết bị đường ngang cảnh báo tự động đạt trên 99,9%. Phấn đấu giảm số vụ cũng như thời gian chậm tàu ở mức thấp nhất và không có tai nạn chạy tàu do chủ quan gây ra.

Tiền đề tạo sức bật

Nhận thức tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp (DN) nhà nước, là DN thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích, tuy sản phẩm được bao tiêu và nguồn vốn cấp từ ngân sách tương đối ổn định song công ty đã có nhiều biện pháp trong việc sắp xếp đổi mới, kiện toàn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Có kế hoạch chi tiết tính toán chất lượng hoạt động của thiết bị phục vụ chạy tàu, tăng cường kiểm tra giám sát và có biện pháp thực hiện chính sách chất lượng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu phục vụ cho vận tải. Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2010- 2015 đã luôn tìm biện pháp giảm trở ngại chạy tàu, giảm chi phí đầu ra của sản phẩm, tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, đem lại hiệu quả cao cho DN.

“Do đó, công ty luôn có đủ việc làm thường xuyên cho người lao động; thanh toán tiền lương tiền thưởng kịp thời theo quy định. Duy trì hoạt động tốt các hình thức dịch vụ, tìm kiếm công việc, mở rộng các loại hình dịch vụ tăng thu nhập nên lương bình quân hàng năm đều tăng từ 7-15%”, Phó giám đốc Công ty TTTH ĐSĐN Phí Đình Thái thổ lộ.

Theo đánh giá chung của Tổng công ty ĐSVN, các cấp ủy Đảng đã quan tâm sâu sắc đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Mọi hoạt động của Công ty liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh, đời sống, liên quan đến con người… đều được áp dụng và thực hiện đúng quy định. TTTH ĐS miền Trung đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của mỗi người lao động trong toàn Công ty.

“Hoạt động của Chủ tịch và Ban điều hành Công ty nhạy bén, sâu sát, dân chủ và đoàn kết. Do vậy đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Các năm qua, toàn Công ty không có hiện tượng tham ô, lãng phí xảy ra. Thành quả lớn nhất trong nhiệm kỳ 2010- 2015 của Đảng bộ là đã lãnh đạo Công ty hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất hàng năm. Giá trị sản lượng hàng năm đều tăng từ 10-15% so với năm trước. Công tác an toàn chạy tàu được giữ vững, phục vụ tốt cho vận tải của ngành thời gian qua”, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng công ty ĐSVN nhìn nhận.

162
Tinh thần đoàn kết tập thể là sức bật đưa Đảng bộ Công ty ngày càng vững bước đi lên

Phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể

Cũng theo Chủ tịch kiêm Giám đốc Nguyễn Văn Ngồ, phát huy sức mạnh truyền thống của Đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị và đoàn kết nội bộ; trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, lãnh đạo Công ty sẽ cụ thể hóa bằng kế hoạch hàng năm để chỉ đạo điều hành. Qua đó, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, sâu sát cơ sở hiện trường hơn nữa. Xử lý nghiêm minh các trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định. Chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 để đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý.

Đi đôi với sự phát triển sản xuất kinh doanh, công tác phát triển Đảng viên cũng được chú trọng tại Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV TTTH ĐSĐN nhiệm kỳ 2015- 2020 với tiêu chí phấn đấu trên 50% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (trong đó trên 20% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu); không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ Công ty đạt trong sạch vững mạnh qua phân loại hàng năm.

“Nhiệm kỳ 2015- 2020 Đảng bộ Công ty phấn đấu kết nạp thêm 25 Đảng viên mới trở lên, đạt yêu cầu cao về chất lượng nhằm đảm bảo tăng thêm lực lượng và sức chiến đấu cho Đảng”, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty Đặng Văn Cương cho biết.

Tại đại hội lần này, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV TTTH ĐSĐN nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ra 13 người, trong đó: Chủ tịch 1 người, Ban Giám đốc 2, Thường trực Đảng ủy chuyên trách 1, Lãnh đạo các phòng tham mưu 4, Lãnh đạo các Xí nghiệp thành viên 3, Tổ chức đoàn thể 1 và cán bộ nữ 1. Ông Nguyễn Văn Ngồ tiếp tục tái đắc cử Bí thư, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

Sôi nổi hội thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty

163
Chủ tịch kiêm Giám đốc Nguyễn Văn Ngồ trao cúp, cờ cho đội Quảng Bình giành giải nhất toàn đoàn

Từ ngày 20 - 21/4/2015, Hội thao truyền thống lần thứ 18/2015 do công đoàn Công ty TNHH MTV TTTH ĐSĐN tổ chức trong không khí sôi nổi, thành công rực rỡ. Hội thao là một trong hoạt động trọng tâm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Đoạn TTTH ĐSĐN nay là Công ty TNHH MTV TTTH ĐSĐN (2/5/1979- 2/5/2015), chào mừng 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5; và chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015- 2020). Với phương châm khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khỏe để sản xuất và phục vụ sản xuất; phong trào văn hóa, thể dục thể thao của Công ty TNHH MTV TTTH ĐSĐN luôn được duy trì cũng như nâng cao để trưởng thành và lớn mạnh.

Hội thao diễn ra gồm 4 bộ môn thi đấu: bóng chuyền, cầu lông đôi nam, cầu lông đôi nữ và nhảy bao bố tiếp sức với nhiều nội dung thi đấu cùng sự góp mặt của 60 VĐV tham gia đến từ 6 Đoàn (Xí nghiệp TTTH ĐS Quảng Bình, XN TTTH ĐS Thừa Thiên Huế, Đoàn khối cơ quan Công ty, XN TTTH ĐS Quảng Nam Đà Nẵng, XN TTTH ĐS Quảng Ngãi, XN TTTH ĐS Bình Định).

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, BTC đã trao Giải nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn Quảng Bình, giải nhì Đoàn Bình Định và giải ba Đoàn Quảng Ngãi.

Về Giải từng bộ môn: - Giải nhất bóng chuyền thuộc về Đoàn Bình Định, giải nhì Đoàn Quảng Bình, giải ba là Đoàn Quảng Ngãi.

- Giải cầu lông đôi nam: nhất đoàn khối Cơ quan, nhì Quảng Bình, ba là Quảng Ngãi.

- Giải cầu lông đôi nam- nữ : Nhất Quảng Bình, nhì thuộc về Đoàn khối Cơ quan và Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng giải ba.

- Giải nhảy bao bố tiếp sức: Nhất Bình Định, nhì Quảng Ngãi và Ba là Quảng Bình.

Tất cả các đội đạt giải được nhận Cờ và hiện vật; Giải nhất toàn đoàn được nhận Cúp, Cờ và hiện vật.

Nga Dương

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.