Xã hội

"Sức xuân" Sông Đà 5 trên những công trình trọng điểm

24/01/2022, 06:37

Đoàn kết, bản lĩnh - Sông Đà 5 đã và đang nỗ lực vượt mọi khó khăn, thử thách, ghi dấu ấn trên hàng loạt dự án trọng điểm trong và ngoài nước.

Những ngày cuối năm 2021, vinh dự được đến thăm các công trường dự án trọng điểm của Sông Đà 5, PV hòa mình vào khí thế lao động hăng say với quyết tâm hoàn thành nhanh nhất các hạng mục dự án sớm nhất.

Từng giọt mồ hôi, khối óc, nhiệt huyết thi công đang kết dệt đậm nét thương hiệu Sông Đà 5 đầy bản lĩnh.

img

Toàn cảnh Thủy điện Nam Emoun- Lào đang được tổng thầu Sông Đà 5 lập kỷ lục thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện

Kỷ lục vượt tiến độ thi công Thủy điện Nam Emoun- Lào

Cận Tết, nhịp điệu thi công trên “đại công trường” Thủy điện Nam Emoun tại huyện Dak Cheung tỉnh Sekong nước CHDCND Lào của tổng thầu (Công ty CP Sông Đà 5) thêm hối hả.

Hàng trăm công nhân luôn tập trung cao độ cho các mũi thi công, hoàn thiện các hạng mục cơ khí thủy công, chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm dẫn dòng, tích nước thủy điện từ Quý II/2022.

Sau sắc áo vàng sẫm, in chữ “Sông Đà 5”, dự án thủy điện có tổng mức đầu tư lên đến 230 triệu USD với tổng chiều dài hầm 20,5km đang hình hài tầm vóc mỗi ngày. Công trình bao gồm 2 tuyến hầm T1, T2 được nối từ 2 tuyến đập đến nhà máy bởi tuyến hầm T3 với 11 cửa hầm phụ trên cả 3 tuyến hầm và kết hợp với kết cấu giếng đứng số 1 sâu 86m, giếng đứng số 2 sâu 40m và tháp điều áp cao 70m, giếng bậc thang sâu 20m.

Đáng kể, công trình không chỉ ghi dấu là dự án đầu tiên do Sông Đà 5 đảm nhận vai trò tổng thầu EPC tại dự án nước ngoài mà còn lập kỳ tích thông hầm từ tháng 8/2021, vượt tiến độ 3 tháng trước sự ngỡ ngàng của chủ đầu tư, giới chuyên môn.

img

Thi công ngày đêm, đẩy tiến độ từng hạng mục

img

Sau lớp áo Sông Đà 5 của các mũi thi công, dự án thủy điện quy mô lớn ở Lào đang hình thành mỗi ngày.

Ông Nguyễn Đắc Điệp- Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 5 cho hay: để đạt được kết quả này, đơn vị nỗ lực cao nhất để vượt qua loạt khó khăn, bất lợi địa hình, ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình hình dịch Covid-19.

Ngày 18/3/2020, khi dự án đang vào giai đoạn hoàn thiện tuyến hầm sau hơn 1 năm khởi công (từ đầu năm 2019), Chính phủ Lào tạm thời đóng các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới Lào - Việt Nam; Lào - Thái Lan để phòng dịch.

Đứng trước tình thế trên, Ban lãnh đạo Sông Đà 5 tập trung chỉ đạo, triển khai hàng loạt giải pháp linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo duy trì việc làm, an toàn cho hơn nghìn lao động và gần 300 đầu xe máy, thiết bị… Đồng thời phối hợp với các địa phương, đơn vị chức năng Lào để thực hiện nhiều phương án vận chuyển, dự trữ vật tư, vật liệu cho thi công, sử dụng nhân lực tại chỗ.

Bên cạnh đó, ngay từ khi triển khai dự án, Sông Đà 5 cùng Ban Điều hành dự án chủ động, linh hoạt các biện pháp thi công tối ưu cho đặc thù tuyến hầm kéo dài, qua địa hình địa chất yếu, phức tạp, nhiều túi nước ngầm… Điều này, không chỉ giúp Sông Đà 5 kịp thời xử lý các “đường găng kỹ thuật” mà còn lập kỷ lục thi công đào hầm cường độ đạt lớn nhất 210 m/tháng, đẩy tiến độ thi công, đáp ứng tiến độ chống lũ năm 2020 cho dự án.

img

1. Thời khắc thông hầm vượt tiến độ 3 tháng tại Thủy điện Nam Emoun- Lào của Tổng thầu Sông Đà 5 (tháng 8/2021)

Đáng kể, mặc áp lực dịch Covid-19 khiến nhiều chuỗi cung ứng, sản xuất ở Lào bị đứt gẫy nhưng trên công trường 12 mũi thi công được Sông Đà triển khai đồng loạt. Với vai trò tổng thầu dự án Thủy điện Nam Emoun, Sông Đà 5 tăng cường trao đổi, làm việc với Chủ đầu tư, tư vấn, thầu phụ thiết kế tại Thái Lan bằng hệ thống họp trực tuyến, để đáp ứng, giải quyết các vướng mắc về thiết kế của dự án.

Do đó, dự án không chỉ thi công vượt tiến độ thông hầm 03 tháng mà còn ý nghĩa rất quan trọng cho việc tích nước và phát điện tại dự án đúng tiến độ, góp phần sớm đưa được dòng điện của dự án cấp cho Việt Nam tại TBA Đắc Tà Óc của tỉnh Quảng Nam và đảm bảo bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

Ông Tạ Xuân Cường, Giám đốc Ban điều hành dự án khẳng định, ngay dịp Xuân 2022, dự án tập trung hoàn thiện hơn 1.500 tấn cơ khí thủy công cho các bộ van cung của đập trung, van bể cát, cửa nhận nước; đường ống áp lực… sẵn sàng cho các mục tiêu tích nước vào Quý II/2022 và đảm bảo việc phát điện vào quý III năm 2022 như yêu cầu chủ đầu tư đề ra.

Thi công “xuyên Tết”, đẩy tiến độ tại dự án Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất

Đêm 31/12/2021! Công trường Khu liên hợp Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất (KKT Dung Quất, Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn rực đèn. Hàng chục mũi thi công của Sông Đà 5 vẫn bám tiến độ từng hạng mục xây dựng chính Kho than - Bãi liệu, các hạng mục phía Đông khu Bãi liệu, khu phía Tây, Bến cảng - cầu tàu, nhà thêu kết vê viên, sản xuất đá thành phẩm, khoan phá đá nổ mìn dưới nước, nhà máy cán…

img

Nhộn nhịp khí thế thi công...

img

Trên "đại công trường" Hòa Phát

Tranh thủ giờ nghỉ thời khắc chuyển giao năm mới dương lịch, Ban lãnh đạo Sông Đà 5 động viên, chúc mừng cán bộ, người lao động ngay tại công trường rồi nối nhịp triển khai. Anh Nguyễn Xuân Hoàn, Giám đốc gói thầu xây lắp của Sông Đà 5 cho biết, đơn vị tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ triển khai trên công trường. Mọi người “gác Tết” để tập trung tối đa cho công việc.

Cứ thế mỗi ngày các mũi thi công khai phá đá, bốc xúc giải phóng mặt bằng, công tác nền móng cho giai đoạn 2 luôn hối hả, hình hài tầm vóc dự án Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất có quy mô lớn bậc nhất trong nước với diện tích 378 ha, công suất 4 triệu tấn/năm với khối lượng thi công rất lớn, kết cấu thi công phức tạp…

Ông Lê Hồng Cường, Giám đốc ĐHDA thép Hòa Phát của Sông Đà 5 cho hay, dự án vào giai đoạn 2. Thực hiện chỉ đạo của chủ đầu tư, ban lãnh đạo Sông Đà 5, đơn vị thi công tăng cường tối đa trang thiết bị, nhân vật lực đảm bảo triển khai xuyên Tết, đẩy tiến độ công trình.

Ngay dịp đầu năm 2022, hàng ngàn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống 200 đầu xe thiết bị vận chuyển, hàng chục máy xúc đào, khoan tự hành... đón Tết ngay tại công trường để đảm bảo thi công liên tục.

img

img

Sông Đà 5 thi công xuyên Tết, đẩy tiến độ từng hạng mục xây dựng chính Kho than - Bãi liệu, các hạng mục phía Đông khu Bãi liệu, khu phía Tây, Bến cảng - cầu tàu, nhà thêu kết vê viên, sản xuất đá thành phẩm, khoan phá đá nổ mìn dưới nước, nhà máy cán…

Những năm qua, với kết quả tích cực kiểm soát chất lượng, đảm bảo tiến độ và các quy định về an toàn vệ sinh môi trường dự án Hòa Phát Dung Quất, Sông Đà 5 được chủ đầu tư đánh giá cao và giao đảm trách vai trò của một tổng thầu dự án giai đoạn 2.

Một mùa Xuân mới 2022 đang đến gần, mang theo niềm tin, sự đoàn kết, quyết tâm, hoàn thành mọi kế hoạch sản xuất kinh doanh. Với bản lĩnh và trí tuệ của mình, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tin tưởng sẽ hoàn toàn thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Năm 2021 qua đi với những đợt đại dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, khiến giá nguyên vật liệu tăng cao làm nhiều đơn vị xây dựng phải tạm dừng thi công. Tuy nhiên bằng tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, vượt khó, Sông Đà 5 tiếp tục giữ vững uy tín của mình với các Chủ đầu tư, đối tác kinh doanh và đơn vị đồng hành trên hàng loạt công trình, dự án trọng điểm, không chỉ trong nước mà còn vươn tâm quốc tế với các cự án trên nước bạn Lào: thủy điện Nam Nghiep 1, thủy điện Xe Pian Xe Namnoy, thủy điện Nam Kong 3 (Lào)…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.