Thế giới

Sudan sẵn sàng để Nga bố trí căn cứ quân sự tại Hồng Hải

29/11/2017, 11:19

Quan chức Sudan cho rằng sẽ hợp lý nếu Nga đồng ý thành lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này.

Tàu chiến của Hải quân Nga - Ảnh minh họa

Tàu chiến của Hải quân Nga - Ảnh minh họa

Sudan sẵn sàng bố trí căn cứ quân sự của Nga trên bờ biển Hồng Hải, bởi như vậy sẽ giúp ích trong cuộc đấu tranh chống buôn lậu và buôn người.

Tuyên bố này do ông Al-Hadi Hamid đứng đầu Ủy ban quốc phòng và an ninh thuộc Quốc hội của nước Đông Phi, theo báo Sputnik.

Ông Al-Hadi Hamid cho rằng sẽ hợp lý nếu chính quyền Nga đồng ý thành lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này.

Theo quan điểm của ông Hamid, phương án hợp tác như vậy sẽ là "tuyệt hảo".

Nghị sĩ Al-Hadi Hamid cũng than phiền về số lượng lớn các vụ vi phạm ranh giới biển của Sudan.

"Tàu thuyền ra vào lãnh hải của chúng tôi, đánh bắt hải sản bất hợp pháp, tàu cá cũng xâm phạm biên giới". - ông Al-Hadi Hamid nhấn mạnh.

Theo vị này, Sudan cần đấu tranh chống nạn buôn người và buôn lậu trên biển Hồng Hải, trong đó nhấn vào tầm quan trọng của hợp tác quân sự với Nga.

Vì vậy, theo ông Al-Hadi Hamid, nếu có việc thành lập căn cứ không phải là "cái gì đó đáng ngạc nhiên".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.