Bạn cần biết

Sưởi ấm bằng than, một gia đình ngộ độc khí nặng

16/02/2017, 17:06
image

Người hàng xóm đặt chân vào nhà, phát hiện 3 người trong gia đình ngất lịm do ngộ độc khi sưởi ấm bằng than.

em-be-ngo-doc-duoc-cuu-song_SKPN

Y tá chăm sóc sức khỏe cho cháu bé bị ngất lịm do bị ngộ độc khí CO nặng vì sưởi ấm bằng than  Ảnh: ĐL

Các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã cứu sống thành công 3 người trong một gia đình bị ngộ độc khí CO nặng do sưởi ấm bằng than. Nạn nhân là chị P.T.H (27 tuổi, trú huyện Nghi Lộc), mẹ chồng chị H. và con 15 ngày tuổi.

Sáng 14/2, do trời rét đậm, gia đình chị H. đốt than sưởi ấm trong phòng. Lúc này trong phòng có chị H., mẹ chồng của chị H. và cháu bé 15 ngày tuổi.

Khi hàng xóm đến chơi, đẩy cửa vào phòng thì hốt hoảng phát hiện 3 người hôn mê. Cả 3 sau đó được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Hiện cả 3 người đều đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đã hồi phục trở lại.

Xem thêm video: Tài xế lăng mạ CSGT Nghệ An bị phạt 25 triệu đồng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.