Quân sự

Syria bắn hạ máy bay địch mô phỏng bằng tên lửa phòng không S-75 Dvina

31/05/2021, 15:25

Quân đội Syria bắn hạ một UAV mô phỏng của đối phương bằng hỏa lực của hệ thống phòng không Dvina có từ thời Liên Xô.

img

Tên lửa phòng không S-75 Dvina.

Thượng tá quân đội Syria Mohammed Shahshir cho biết, các lực lượng chính phủ Syria đã đối phó thành công với nhiệm vụ trong cuộc diễn tập phòng không.

Theo ông Shahshir, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu, sau đó dấu vết về sự tiếp cận của UAV đối phương biến mất khỏi màn hình radar.

Các quân nhân của quân đội Syria phải mất khoảng 10 phút để hoàn thành nhiệm vụ.

Theo một trong những vị tướng của lữ đoàn phòng không Syria, hệ thống tên lửa phòng không của Liên Xô được phát triển từ những năm 50 vẫn còn hiệu quả, điều này đã được chứng minh trong cuộc chiến chống khủng bố và các cuộc diễn tập gần đây.

"Nếu bạn theo dõi tình trạng kỹ thuật của nó, nó sẽ hoạt động tốt. Việc bảo trì tổ hợp không khó. Quân đội Syria có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với các hệ thống này. Kỹ thuật này rất đáng tin cậy và tất cả phụ thuộc vào cách người lính làm việc với nó ”- ông Shahshir nhấn mạnh.

Vị sĩ quan Syria lưu ý rằng một năm trước, lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ một trong những máy bay không người lái của quân khủng bố với sự trợ giúp của tên lửa phòng không S-75 Dvina.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.