Hồ sơ tài liệu

Syria cần hiến pháp mới, Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân

12/01/2016, 14:04

Syria cần hiến pháp mới; Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân; Nhật đáp trả Trung Quốc...

tong-thong-syria-assad
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Syria Assad.

Ngày 12/11, Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Putin cho rằng Syria cần bắt đầu soạn thảo một bản hiến pháp mới.

Ông Putin cho rằng, đây là điều kiện để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho rằng tiến trình hòa bình ở Syria sẽ gặp khó khăn.

Trả lời tờ Bild (Đức), ông Putin khẳng định chỉ có dựa trên hiến pháp thì Syria mới có thể tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội sớm. Ngoài ra, xung động Iran-Saudi Arabia cũng khiến tình hình Syria phức tạp.

Triều Tiên thử hạt nhân đến khi có hiệp ước hòa bình

trieu-tien-thu-hat-nhan
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một vụ thử tên lửa.

Ngày 12/1, Reuters dẫn nguồn tin riêng cho hay, Triều Tiên mới gửi một thông điệp tới Bắc Kinh. Thông điệp cho nội dung Bình Nhưỡng đang tìm kiếm một hiệp ước hòa bình với Mỹ.

Thông điệp này cũng khẳng định rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục thử hạt nhân cho đến khi Mỹ đồng ý ký hiệp ước hòa bình.

Theo đó, việc thử hạt nhân lần thứ tư vào hôm 6/1 nhằm mục đích thuyết phục Mỹ ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.

Trung Quốc xâm nhập Senkaku, Nhật Bản tuyên bố đáp trả

nhat-ban-trung-quoc

Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku ngày 23/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/1, tờ Yomiuri (Nhật Bản) đưa tin, nước này sẽ đáp trả bất kỳ hành động xâm nhập của tàu hải quân Trung Quốc vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku.

Theo đó, nếu tàu hải quân Trung Quốc cách quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) thì sẽ bị Lực lượng phòng vệ đuổi đi.

Được biết, Tokyo từng thông báo với Bắc Kinh về kế hoạch này sau khi có nhiều tàu xuất hiện quanh Senkaku.

Nga ngừng cấp điện cho Ukraine

ukraine
(Ảnh minh họa)

Bộ Năng lượng Liên bang Nga cho biết sẽ không gia hạn hợp đồng cung ứng điện cho Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nga từ chối mua phần năng lượng mà Ukraine dành cho Crimea.

Được biết, hợp đồng cung cấp điện cho Ukraine được ký ngày 30/12/2014. Đến ngày 31/12/2015 đã hết hạn.

Lý do Nga không cung cấp điện cho Ukraine vì trong văn bản Kiev cho cho rằng Crimea là lãnh thổ của nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.