Thế giới

Syria cáo buộc Israel hỗ trợ cho lực lượng khủng bố

30/09/2018, 08:33

Damascus cũng một lần nữa khẳng định quyết tâm giải phóng hoàn toàn lãnh thổ Syria.

1027937837

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem

Trong bài phát biểu trước cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York hôm 29/9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho rằng, Israel đang hỗ trợ các nhóm khủng bố hoạt động ở miền Nam nước này.

Theo cáo buộc, phía Tel Aviv đã can thiệp quân sự trực tiếp cũng như thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Syria, nhằm bảo vệ cho các lực lượng đối lập, chống chính quyền của ông Assad.

Cũng ở bài phát biểu này, Ngoại trưởng Muallem một lần nữa nhắc lại quyết tâm giải phóng toàn bộ đất nước, bao gồm cả vùng Cao nguyên Golan (hiện thuộc quyền kiểm soát của Israel).

Mối quan hệ giữa Damascus và Tel Aviv luôn trong tình trạng căng thăng trong suốt nhiều năm qua. Gần đây nhất, cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Syria đã buộc hệ thống phòng không của Damascus phải đáp trả, dẫn đến việc bắn nhằm máy bay trinh sát IL-20 của Nga làm 15 quân nhân thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.