Thế giới

Syria cáo buộc Mỹ cố tình ném bom các mỏ dầu của Damascus

24/05/2018, 05:37

Syria cho rằng Mỹ cố tình không kích vào các giếng dầu để chính phủ nước này không thể sử dụng được chúng.

Syria-oil-gas

Các giếng dầu của Syria (Nguồn AMN)

Trong buổi phỏng vấn với Sputnik hôm 23/5, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mikdad cho biết, liên quân do Mỹ đứng đầu đã không kích vào Syria kể từ năm 2014 mà không được sự chấp thuận của Liên Hợp Quốc cũng như chính phủ Syria.

Ông cũng cáo buộc liên quân đã cố ý ném bom các giếng dầu ở Syria để chính phủ không sử dụng được chúng.

“Họ làm như vậy để buộc chính phủ Syria phải bỏ ra hàng chục triệu USD khắc phục hậu quả nếu muốn khôi phục các giếng dầu”, ông Mikdad nói.

Thứ trưởng Ngoại giao  Syria cũng cáo buộc thêm rằng, Mỹ vẫn đang tiếp tục cung cấp vũ khí cho những kẻ khủng bố ở Syria, mặc dù đã tuyên bố sẽ chấm dứt sự ủng hộ cho phe đối lập.

Hiện liên quân do Mỹ đứng đầu hiện chưa bình luận về cáo buộc này của Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.