Thời sự Quốc tế

Syria chiếm lại mỏ dầu ở phía Bắc, tình hình có thể leo thang?

06/11/2019, 07:05

Quân đội Syria đã chiếm lại được một mỏ dầu ở phía Đông Bắc, có thể dẫn đến leo thang căng thẳng.

img
Dầu mỏ ở Syria.

Quân đội chính phủ Syria lần đầu tiên trong nhiều năm chiếm lại mỏ dầu ở vùng lân cận thành phố Rmelan ở khu vực Đông Bắc của đất nước, truyền thông Nga dẫn tin tức từ khu vực cho hay.

Đồng thời cơ quan không làm rõ ai kiểm soát lĩnh vực này trước đây.

Trước đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ, Mark Esper nói rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các mỏ dầu ở Syria và đáp trả bằng vũ lực cho nỗ lực chiếm giữ chúng.

Theo ông Mark Esper, quân nhân Mỹ không có ý định cho phép quân đội Nga hoặc Syria vào những mỏ dầu này.

Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga tại Syria, Alexander Lavrentiev, nói rằng các khu vực chứa dầu ở phía đông bắc Syria nên được kiểm soát bởi chính phủ Syria.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov, cho biết các cơ quan chính phủ Mỹ đã có được hơn 30 triệu USD mỗi tháng từ việc khai thác dầu ở Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.