Hồ sơ tài liệu

Syria có nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử

07/06/2016, 09:54
image

Bà Hadiyeh al-Abbas chính thức trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội Syria đầu tiên, theo Tân Hoa Xã ngày 7/6.

6b0d68f6_d4a1_457d_8f70_81c78a5b0d17_JAYA

Bà Hadiyeh al-Abbas (thứ hai từ phải sang) trở thành tân Chủ tịch Quốc hội Syria. (Ảnh: AFP)

Hãng tin nhà nước Syria SANA cho hay, bà Hadiyeh al-Abbas là thành viên đảng al-Baath cầm quyền, được bầu trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội Syria vào ngày 6/6.

Đây là sự kiện thu hút nhiều sự chú ý, khi al-Abbas trở thành người phụ nữ “quyền lực” đầu tiên trong lịch sử Syria. SANA cho biết, bà al-Abbas là người phụ nữ đầu tiên làm Chủ tịch Quốc hội kể từ khi Quốc hội Syria thành lập từ năm 1919.

Al-Abbas sinh năm 1958 tại một tỉnh miền đông Syria, Deir al-Zour vào năm 1958. Bà có bằng Tiến sĩ Kỹ thuật nông nghiệp tại Đại học Aleppo, miền bắc Syria. Bà là thành viên Quốc hội từ năm 2003-2007.

Bầu cử Quốc hội Syria diễn ra trong bối cảnh cuộc nội chiến tại quốc gia này bước sang năm thứ sáu. Bầu cử diễn ra hồi cuối tháng 4, dưới sự kiểm soát của chính phủ, với 3.500 ứng viên chạy đua giành 250 ghế nghị sĩ trong quốc hội. Bầu cử cũng vấp phải phản đối gay gắt của phe đối lập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.