Thế giới

Syria: Cuộc chiến chống khủng bố sắp hoàn thành

30/09/2018, 08:37

Phía Damascus cũng một lần nữa bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

syria-Reuters

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem hôm 29/9 phát biểu, cuộc chiến chống khủng bố tại nước này đã gần kết thúc và tình hình đã trở nên ổn định hơn.

"Tình hình đã trở nên an toàn hơn và ổn định hơn, cuộc chiến chống khủng bố gần như kết thúc. Chúng tôi cam kết tiếp tục chiến đấu cho tới khi các nhóm đối lập hoàn toàn bị tiêu diệt và các lực lượng bên ngoài sẽ rút khỏi đây", ông Muallem nói tại cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ngoài ra, nhà ngoại giao Syria nhấn mạnh rằng, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã hỗ trợ trực tiếp cho những kẻ khủng bố.

Ông cáo buộc các lực lượng này đã phá huỷ cơ sở hạ tầng tại thành phố Raqqa của Syria, giết hại dân thường, trong có có cả phụ nữ và trẻ em.

Đồng thời, theo Ngoại trưởng Muallem, những cáo buộc cho rằng Damascus sử dụng vũ khí hóa học chỉ nhằm biện hộ cho các cuộc tấn công nhằm vào đất nước của ông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.