Thế giới

"Syria diệt sạch được khủng bố là nhờ có Nga"

25/10/2018, 20:09

Nga hậu thuẫn Syria tiêu diệt toàn bộ khủng bố ra khỏi đất nước, dần lập lại cuộc sống yên bình cho người dân.

Máy bay Su-25 của Không lực Nga tại căn cứ không q

Máy bay Su-25 của Không lực Nga tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Fomin ngày 25/10 tại Diễn đàn Xiangshan về an ninh ở Bắc Kinh, Trung Quốc. 

“Trong vài năm qua, các lực lượng chính phủ Syria dưới sự hậu thuẫn của Không lực Nga đã giải phóng gần như toàn bộ lãnh thổ khỏi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cùng các nhóm cực đoan khác gia nhập vào nhóm này” - ông Fomin nói. 

Quan chức ngoại giao cấp cao của Nga cũng chỉ ra, cuộc sống bình ổn dần quay trở lại với Syria, rất nhiều người dân từng phải chạy nạn đang quay trở về nhà.

Cũng tại đây, ông Alexander Fomin nhấn mạnh, “không bao giờ có chuyện khủng bố tốt hay xấu. Chúng cần phải bị đẩy lui trước khi các  thành phần khủng bố kịp nhân rộng và xuất hiện trước cửa nhà người dân.

Đó chính là lý do vì sao, Nga đã không mất quá 1 giây để quyết định khi chính phủ hợp pháp của Syria nhờ Nga hỗ trợ chống khủng bố”.

Nội chiến tại Syria nổ ra từ năm 2011 và kéo dài suốt 7 năm nay, buộc hàng triệu người tị nạn phải đi sơ tán và tàn phá đất nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.