Hồ sơ tài liệu

Syria dùng Nga dọa liên quân Mỹ-Thổ-Saudi Arabia

16/03/2016, 09:17

Syria tuyên bố Mỹ cần ép Thổ-Saudi Arabia ngừng tiếp tay khủng bố vì quân đội Nga có thể quay trở lại.

nga-khong-kich-syria
Syria tuyên bố Mỹ cần ép Thổ-Saudi Arabia ngừng tiếp tay khủng bố vì quân đội Nga có thể quay trở lại. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến việc rút quân của Nga ở Syria, ngày 15/3, cố vấn cấp cao của Tổng thống Assad, bà Bouthaina Shaaban tuyên bố rằng Mỹ cần gây áp lực với Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, Reuter đưa tin.

Phía Syria cho rằng, áp lực này là nhằm khiến Thổ-Saudi Arabia ngừng viện trợ cho các lực lượng khủng bố đang tham chiến ở nước này.

Bà Shaaban nhấn mạnh, Tổng thống Putin ra lệnh rút một phần quân đội nhưng điều này không có nghĩa là họ không thể quay trở lại.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) đưa tin, trực thăng Nga đã phối hợp bộ binh Syria tấn công IS ở thành phố cổ Palmyra. Cuộc tấn công này diễn ra khoảng 1 ngày sau khi Nga tuyên bố rút quân.

Liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình ở Syria, chính quyền Tổng thống Assad và phe đối lập đã tuyên bố nhất trí đàm phán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.