Quân sự

Syria kêu gọi LHQ có biện pháp chống lại Israel

02/07/2019, 13:37

Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) thực hiện các biện pháp chống lại Israel.

img
Máy bay của Không quân Israel - ảnh minh họa: Times of Israel.

Ngày 2/7, Bộ Ngoại giao Syria tiếp tục yêu cầu LHQ thực hiện các biện pháp chống lại Israel sau khi quân đội của Tel Aviv tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ của nước này.

Syria cũng bày tỏ quan ngại và phản đối việc các quan chức Israel bắt đầu khoe khoang về các hành động mang tính chất xâm lược này.

Một nguồn tin quân sự Syria nói với báo Sputnik của Nga rằng Không quân Israel đã sử dụng tên lửa trong cuộc tấn công vào Damascus và Homs từ không phận Lebanon vào tối 1/7.

Theo đài truyền hình Syria, vụ tấn công khiến bốn thường dân thiệt mạng, 21 người bị thương và có thiệt hại về vật chất.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria, cuộc tấn công này nhằm trì hoãn cuộc chiến ở Syria và nâng cao tinh thần của kẻ khủng bố làm việc cho Israel ở Idlib và các tỉnh khác của Syria.

Phía Syria lưu ý rằng cuộc tấn công như vậy chỉ có thể xảy ra được nhờ sự hỗ trợ không giới hạn của Mỹ và một số quốc gia trong Hội đồng Bảo an LHQ vì đã thiết lập sự im lặng ngấm ngầm trong Hội đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.