Thế giới

Syria kêu gọi LHQ ngăn hoạt động không kích của liên quân Mỹ

29/09/2017, 11:24

BNG Syria gửi thư lên Hội đồng Bảo an LHQ chỉ trích hoạt động của liên minh không kích do Mỹ dẫn đầu.

Chính phủ Syria chỉ trích hoạt động của liên minh

Chính phủ Syria chỉ trích hoạt động của liên minh chống khủng bố tại Syria là tàn bạo

Ngày 29/9, Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hành động mà họ cho là “tàn ác và vi phạm nhân quyền” do liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đang thực hiện chiến dịch không kích tại Syria.

Bộ Ngoại giao Syria cho rằng, liên minh này và sự hiện diện “không mời mà đến” tại Syria là “bất hợp pháp”, theo RT.

Damacus yêu cầu tạm ngừng các cuộc không kích có hệ thống do Mỹ dẫn đầu mà theo chính phủ Syria chẳng có tác dụng gì ngoài hỗ trợ các phe đối lập trong khi đó lại cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội, phá hủy nhà cửa và các hạ tầng quan trọng tại Syria - hãng thông tấn SANA đưa tin.

Trong thư, Damascus cho rằng, liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã sử dụng máy bay chứa bom phốt pho để tấn công khu vực ngoại ô thị trấn al-Sour tỉnh Deir Ez-zor. Ít nhất 3 dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ không kích này.

Theo RT, phốt pho trắng và các vũ khí gây cháy nổ tương tự tấn công các khu vực dân thường đã bị cấm sử dụng theo Công ước về Vũ khí thông thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.