Hồ sơ tài liệu

Syria khẳng định vụ không kích "nhầm" của Mỹ là có chủ ý

25/09/2016, 13:02
image

Ngoại trưởng Syria đã lên tiếng khẳng định vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu là có chủ ý.

75420ea1b36b77.img

Ngoại trưởng Syria đã lên tiếng khẳng định vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu là có chủ ý.

Trang Daily Mail hôm nay 25/9 đăng tải thông tin cho biết, hôm qua 24/9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem đã lên tiếng khẳng định vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm vào binh sĩ Syria hồi tuần trước là một sự sắp đặt có chủ đích và cố tình gây "tổn thương" nghiêm trọng lên tình hình chiến sự tại nước này.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ), ông Muallem nhấn mạnh: "Chính phủ Syria cho rằng Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động gây hấn này, vì các bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công có chủ ý, chứ không phải một sự nhầm lẫn, mặc dù Mỹ đã tuyên bố khác".

>>>Xem thêm Video Nga điều sát thủ diệt tàu sân bay tiêu diệt IS

Trước đó, bà Maria Zakharova - Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga phát biểu trên kênh TH Rossiya 24 rằng rất có thể Mỹ đang bao che, bảo vệ và hậu thuẫn cho sự tồn tại, phát triển của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo đó, bà Zakharova đưa ra dẫn chứng bằng việc thời gian gần đây Mỹ liên tục điều chiến đấu cơ tấn công các mục tiêu của quân đội Syria sau đó biện minh là không kích "nhầm", ngoài ra bà này còn chỉ ra rằng, Washington nhiều lần phản bác công bố thỏa thuận Mỹ-Nga về vấn đề Syria.

Trước đó vào ngày 17/9, theo thông tin từ quân đội Syria, 62 binh sĩ đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các vụ không kích của Mỹ gần sân bay Deir al-Zor.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.