Thế giới

Syria không cử đại diện tới đàm phán hòa bình do LHQ chủ trì

28/11/2017, 20:42

Syria đã không cử đại diện tới tham dự đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc tổ chức tại Geneva, Thụy Sỹ.

Liên Hợp Quốc

Liên Hợp Quốc

Liên Hợp Quốc (LHQ) dự kiến sẽ nối lại cuộc thương lượng giữa chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và phe đối lập ở Syria, tổ chức vào thứ Ba, tại Geneva.

Dự kiến 2 bên sẽ thảo luận về tiến trình chuyển tiếp sang một chính quyền mới bao gồm cả thành viên của chính phủ của Tổng thống Assad và các lực lượng chống chính phủ.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura, phát biểu hôm thứ Hai rằng phái đoàn của chính phủ Syria có thể sẽ không tới Geneva vào ngày này.

Truyền thông Syria đưa tin rằng lý do khiến chính phủ Syria dường như lưỡng lự tham dự đàm phán này bởi phe đối lập yêu cầu Tổng thống Assad từ chức và coi đây là điều kiện tiên quyết cho cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, người đứng đầu phái đoàn đối lập, ông Nasr Hariri, phát biểu với báo giới rằng không có điều kiện tiên quyết nào được đặt ra trước khi đàm phán được bắt đầu.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.