Hồ sơ tài liệu

Syria: LHQ vô dụng, không cần lời khuyên từ Tổng thư ký

21/09/2016, 09:36
image

Syria tuyên bố không cần lời khuyên từ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về khủng hoảng tại nước này.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Syria

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Walid al-Muallem 

Ngày 21/9, Press TV dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Syria chỉ trích Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã đi quá xa trong vai trò giải quyết các vấn đề quốc tế. Thông báo còn lưu ý rằng, bài phát biểu của Tổng thư ký tại trụ sở của LHQ ở New York ngày 20/9 vừa qua đã “quá xa rời các quy định trong Hiến chương của LHQ” và nhấn mạnh tổ chức thế giới này không đạt được bất cứ thành tựu nào trong việc giải quyết xung đột dưới thời ông Ban.

Thông báo khẳng định, người dân Syria có quyền tự quyết và không cần lời khuyên từ Tổng thư ký Ban ki-moon.

Quay trở lại bài phát biểu của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 20/9, ông Ban nói: “Tất cả các bên trong cuộc xung đột tại Syria đều đã giết hại dân thường, nhưng không bên nào gây thiệt hại nhiều bằng chính phủ Syria”.

Ông còn chỉ trích cuộc tấn công nhằm vào đoàn hỗ trợ nhân đạo của LHQ tại Aleppo, Syria là hành động “bệnh hoạn, dã man và có chủ ý”. Ngày 19/9, Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 18 xe tải trong đoàn xe nhân đạo gồm 31 chiếc đã bị phá huỷ trong cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường hỗ trợ nhân đạo tới thị trấn khó tiếp cận Urum al-Kubra.

Xem thêm video quân đội chính phủ Syria tấn công phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.