Hồ sơ tài liệu

Syria nối lại hòa đàm, phó chỉ huy IS bị giết

25/03/2016, 07:13

Cuộc đàm phán hòa bình Syria được nối lại vào ngày 9/4 trong khi phó chỉ huy IS tại nước này bị tiêu diệt.

ngung-ban-syria
Cuộc đàm phán hòa bình Syria được nối lại vào ngày 9/4 trong khi phó chỉ huy IS tại nước này bị tiêu diệt. Ảnh minh họa

Liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình ở Syria, ngày hôm qua (24/3), vòng hòa đàm lần thứ nhất tại Geneva đã kết thúc.

Cùng ngày, theo đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura, vòng đàm phán thứ 2 sẽ được khởi động vào ngày bất chấp sự phản đối của chính quyền Tổng thống Assad.

Ông Mistura cho rằng, cuộc bầu cử quốc hội ở Syria ngày 13/4 là hoàn toàn không có ý nghĩa do không được LHQ giám sát.

Cũng theo vị này, nội dung của vòng đàm phán thứ 2 sẽ chủ yếu bàn về vấn đề chuyển tiếp chính trị.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, mạng tin Debka (Israel) đưa tin, phó chỉ huy các lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Nam Syria đã bị tiêu diệt.

Danh tính phó chỉ huy IS là Abu Diab Al-Nablusi. Tên này bị tiêu diệt trong một cuộc đụng độ gần biên giới Israel.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.